Status trên Facebook lập kỷ lục "khó tin"

Duckie Nguyễn, Theo 00:00 02/12/2011

Số ký tự cho phép trong một lần cập nhật trạng thái đã tăng lên ngưỡng 63.206 rồi nhé!

Khi Twitter luôn trung thành với giới hạn 140 ký tự cho một dòng cập nhật trạng thái thì Facebook, ngay từ tháng 9/2011, đã tăng số ký tự tối đa lên 5.000. Chưa hết, nhà mạng tiếp tục “bành trướng” khi vừa lập kỷ lục mới về độ dài của dòng cập nhật trạng thái.
 
Trong bài viết trên blog, Trưởng phòng Truyền thông Vadim Lavrusik thông báo, status trên Facebook được tăng lên hơn 60.000 ký tự. Khi được hỏi con số chính xác, Lavrusik cho biết giới hạn này là 63.206 ký tự.
 
 
Trở về thời xa xưa, ít người biết rằng giới hạn đầu tiên của dòng cập nhật trạng thái Facebook chỉ là 160 ký tự. Đến tháng 3/2009, con số trên tăng lên 420 ký tự. Đến năm nay, Facebook lần lượt nhảy vọt từ 500, 5.000 và bây giờ là 63.206 ký tự, một con số thật khó tưởng tượng. Giới hạn “trên 60.000 ký tự” này cũng áp dụng với tin nhắn và những bài viết lên tường của bạn bè nữa nhé!
 
Người ta tính trung bình một cuốn tiểu thuyết có khoảng 500.000 ký tự. Như vậy, chỉ sau 8 lần cập nhật trạng thái, một tác phẩm đã xuất hiện trên mạng xã hội lớn nhất hành tinh! Và biết đâu đấy, Facebook sẽ đổi tên thành “Face-novel” cũng nên.
 
Rất nhiều ký tự cho bạn sáng tác...
 
Với dòng update trạng thái, ảnh, đường dẫn chứa số lượng ký tự quá lớn, Facebook sẽ chuyển từ chế độ “See more” sang “Continue Reading”. Về cơ bản, hai chức năng chẳng khác gì nhau. Tuy nhiên, “See more” hiển thị ngay phần nội dung được ẩn đi tại trang hiện tại, trong khi “Continue Reading” chuyển qua một trang khác.
 
Ngoại trừ chiêu copy & paste, hẳn không có Facebook-er nào dám ngồi viết từng ấy ký tự trong một lần cập nhật status của mình. Và cũng chẳng có Facebook-er nào đủ kiên nhẫn để ngồi đọc hết đống ký tự trên nhá.