Sony Xperia Curve: Sản phẩm có thể "vực dậy" Sony?

, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 20/01/2015

Sony Xperia Curve là sự kết hợp giữa ngôn ngữ thiết kế OmniBalance và phong cách màn hình cong trên Samsung Galaxy Note Edge.

Các thông tin liên quan đến mảng di động của hãng công nghệ Nhật Bản Sony gần đây không khỏi làm những người quan tâm lo lắng. Theo đó, hãng tin Reuters vào tuần trước dẫn nguồn tin thân cận với CEO Sony Kazuo Hirai cho biết hãng công nghệ này đang cân nhắc một số phương án tương lai cho ngành hàng các thiết bị di động trong đó bao gồm lựa chọn bán, sang nhượng thương hiệu. Tiếp đó, động thái đóng cửa liền lúc 12 cửa hàng bán lẻ tại Canada càng làm người hâm mộ nóng ruột hơn. 

Lý do cho loạt thông tin tiêu cực nêu trên là bởi mặc dù các sản phẩm của Sony luôn được đánh giá cao, hoạt động trong ngành hàng các thiết bị di động chưa mang lại lợi nhuận đáng kể. Mới đây, bản thiết kế một thiết bị smartphone mang tên Sony Xperia Curve khá ấn tượng đã được giới thiệu. Liệu một thiết bị như thế có thể làm chất xúc tác để mảng di động của Sony "đắt khách" hơn?

Sony Xperia Curve: Sản phẩm có thể "vực dậy" Sony? 1
Bản thiết kế Sony Xperia Curve.

Đúng như tên gọi, Sony Xperia Curve sở hữu màn hình với thiết kế cong vát về cả hai phía. Thiết bị này có màn hình Super AMOLED 5,2 inch, RAM 3GB cùng chip xử lý Qualcomm Snapdragon 810. Bên cạnh camera trước 4,9MP, tác giả cho rằng camera sau của dòng máy này mang thông số 21,9MP. Nhìn chung tất cả các thông số mà tác giả hình dung cho concept của mình đều khá khả thi, thực tế và hoàn toàn có thể xuất hiện trên chiếc Sony Xperia Z4.

Sony Xperia Curve: Sản phẩm có thể "vực dậy" Sony? 2
Cận cảnh cụm camera sau thông số 21,9MP.

Sony Xperia Curve: Sản phẩm có thể "vực dậy" Sony? 3
6 màu máy khác nhau.

Sony Xperia Curve: Sản phẩm có thể "vực dậy" Sony? 4
Mặt trước và mặt sau của thiết bị.

Bạn đọc quan tâm có thể xem thêm chi tiết bản thiết kế nêu trên ở video dưới đây!

Bạn nghĩ gì về thiết kế của Sony Xperia Curve?

(Tham khảo: Jermaine Smit)