Sony... "bán nhà" trả nợ

Gh05T, Theo Mask Online 20:34 18/01/2013

Trụ sở của Sony tại Mỹ đã được bán với giá 1,1 tỷ USD cho một công ty chuyên kinh doanh quảng cáo tại New York.

Mặc dù đạt được những thành công nhất định trong năm ngoái tuy nhiên do tình hình kinh tế ngày một khó khăn, Sony vẫn phải bán trụ sở của mình tại New York với giá 1,1 tỷ USD (khoảng 23,1 nghìn tỷ đồng) để có thêm nguồn kinh phí phục vụ cho những dự định sau này.

Sony... "bán nhà" trả nợ 1
Tòa nhà của Sony tại New York đang được sử dụng làm trụ sở chính của công ty điện tử này tại Mỹ.

Tòa nhà 37 tầng này sẽ được bán lại cho tổ chức Chetrit ở New York và phiên giao dịch dự kiến sẽ được diễn ra vào tháng 3 tới. Đợt giao dịch này sẽ kiếm về cho Sony khoản 770 triệu USD (khoảng 16,1 nghìn tỷ đồng) sau khi trả hết các chi phí liên quan tới tòa nhà này đồng thời là các khoản nợ liên quan.

Sony... "bán nhà" trả nợ 2
Tòa nhà 37 tầng này đã được bán với giá 1,1 tỷ USD.

Hành động này được xem là biện pháp để tăng ngân sách cũng như cắt giảm nhân sự tại Sony, đại diện của Sony trả lời: “Sony đang nỗ lực để tăng cường khả năng tài chính phục vụ cho các dự án kinh doanh trong tương lai. Đồng thời Sony cũng đang muốn cân đối lại khoản tiền chi và thu để nguồn tiền được quay vòng nhanh hơn”.

Sony... "bán nhà" trả nợ 3
Đây là hoạt động trong quá trình thu hồi vốn để chuẩn bị cho các dự án tương lai của hãng sản xuất này.

CEO của Sony là ông Kazuo Hirai phát biểu rằng Sony đang trong quá trình phục hồi lại, việc phục hồi này chưa hoàn thành nhưng những gì Sony đang làm đã đi đúng với kế hoạch trước đó. Kết quả kinh doanh vào Quý II năm 2012 vừa rồi của Sony đã thu hẹp được khoản lỗ tại Mỹ từ 27 triệu USD (khoảng 567 tỷ đồng) trong năm 2011 xuống chỉ còn 15,5 triệu USD (khoảng 325,5 tỷ đồng) trong năm 2012. Công ty này còn dự kiến sẽ lãi được 223 triệu USD (khoảng 4.683 tỷ đồng) trong năm 2012 (con số này sẽ được thống kê vào cuối tháng 3 tới). Những động thái này đang chứng tỏ sự trở lại của Sony sau vụ lỗ kinh khủng 457 tỷ Yên (khoảng 105.000 tỷ đồng) vào thời gian trước.