Samsung phát triển công nghệ điều khiển bằng... suy nghĩ

XIII, Theo Mask Online 17:40 20/04/2013

Công nghệ mới này sẽ phân tích sóng não bộ của người dùng sau đó biến suy nghĩ thành câu lệnh trên các thiết bị điện tử.

Công nghệ phát triển ngày một mạnh mẽ hơn, thời điểm vài năm về trước, chúng ta vẫn phải điều khiển các thiết bị di động thông qua bàn phím vật lý thông thường và rồi công nghệ cảm ứng xuất hiện cùng những cử chỉ hành động mới được phát triển, thời gian gần đây các phương thức tương tác giữa người dùng và công nghệ được cải thiện thêm nhiều cách khác nhau như cảm ứng không chạm, điều khiển bằng giọng nói, điều khiển bằng mắt hoặc đơn giản là điều khiển bằng bút.

Tuy nhiên, sẽ thế nào nếu như chúng ta không cần chạm vào màn hình, không cần nói, không cần hành động, việc duy nhất người dùng cần làm để điều khiển thiết bị của mình chỉ là bằng cách suy nghĩ? Trước đây, ý tưởng này từng được hiện thực hóa với sản phẩm vòng suy nghĩ của công ty InteraXon, mặc dù tính năng của sản phẩm này vẫn còn rất hạn hẹp nhưng nó đã mở đường cho phương pháp điều khiển thiết bị mới lạ. 

Samsung phát triển công nghệ điều khiển bằng... suy nghĩ 1
Sản phẩm giúp điều khiển smartphone bằng suy nghĩ của InteraXon.

Samsung tiếp tục trở thành hãng sản xuất tiên phong trong công nghệ mới này, các kĩ sư của Samsung hiện đang phối hợp với một nhóm nhà nghiên cứu tại Đại học Texas để phát triển ra dụng cụ điều khiển smartphone bằng ý nghĩ.

Samsung phát triển công nghệ điều khiển bằng... suy nghĩ 2
Phiên bản thử nghiệm của thiết bị điều khiển smartphone, máy tính bảng bằng suy nghĩ.

Tính năng này được phát triển hướng tới những người có khiếm khuyết cơ thể, những người không có khả năng sử dụng smartphone, máy tính bảng theo các phương thức hiện tại. Tuy nhiên, Samsung muốn làm mạnh khả năng này để những người dùng bình thường cũng có thể trải nghiệm công nghệ theo một phương pháp hoàn toàn khác.

Samsung phát triển công nghệ điều khiển bằng... suy nghĩ 3
Tỷ lệ thành công cho mỗi câu lệnh được thực hiện bằng suy nghĩ đã nâng cao lên 95%.

Bằng việc sử dụng một thiết bị đo sóng não bộ, công nghệ này sẽ phân tích luồng suy nghĩ được não bộ tạo nên sau đó chuyển hóa chúng thành thông tin để tương tác với các thiết bị điện tử. Hiện tại, tỷ lệ thành công cho mỗi câu lệnh đã lên tới 95%, một con số ấn tượng cho công nghệ này, người dùng có thể ra lệnh bằng suy nghĩ cho thiết bị trong vòng 5 giây. Samsung mong rằng sẽ giảm thiểu được kích thước của phụ kiện điều khiển não bộ này đồng thời là giảm cả giá thành để nó nhanh chóng tiếp cận đại đa số người dùng di động.