Samsung có thể sẽ loại bỏ nhiều dòng sản phẩm trong năm 2015

, Theo Trí Thức Trẻ 21:00 18/11/2014

Báo cáo mới đây cho hay Samsung có thể cắt giảm từ 25 tới 30% lượng sản phẩm tung ra thị trường trong năm tới.

Vẫn được biết là một trong những hãng sản xuất sở hữu nhiều sản phẩm nhất trên thị trường, mỗi năm Samsung cho ra mắt thêm cả chục sản phẩm mới với nhiều phân khúc khác nhau tạo sự thoải mái trong quá trình lựa chọn cho người dùng. Thế nhưng, có thể định hướng này sẽ sớm thay đổi trong năm tới.

Samsung có thể sẽ loại bỏ nhiều dòng sản phẩm trong năm 2015 1
Những chiếc smartphone tầm trung hoặc giá rẻ của Samsung có thể sẽ tạm dừng trong năm tới.

Bản báo cáo tài chính mới đây của Samsung cho thấy lợi nhuận giảm gần một nửa so với Quý trước. Lãnh đạo của Samsung nhận định rằng việc tập trung vào một số dòng sản phẩm nhất định đang có vị thế trên thị trường sẽ giúp Samsung lấy lại phong độ tốt hơn việc cho ra mắt quá nhiều sản phẩm.

Samsung có thể sẽ loại bỏ nhiều dòng sản phẩm trong năm 2015 2
Thay vào đó, hãng sẽ tập trung nhiều hơn cho những sản phẩm cao cấp của mình.

Trong báo cáo mới đây của Wall Street Journal, Samsung định hướng bán ra nhiều linh kiện cho những sản phẩm smartphone giá rẻ, tầm trung nhiều hơn. Rất nhiều sản phẩm của Samsung hiện tại đều được sản xuất bởi chính công ty này, việc bán ra linh kiện đồng nghĩa với giảm thiểu số lượng smartphone tầm trung, smartphone giá rẻ.

Samsung có thể sẽ loại bỏ nhiều dòng sản phẩm trong năm 2015 3

Theo như ông Robert Yi, giám đốc đầu tư Samsung, lượng thiết bị của Samsung trong năm 2015 có thể bị cắt giảm từ 25 tới 30%. Những thiết bị cắt giảm sẽ nằm trong phân khúc smartphone tầm trung và giá rẻ thế nên trong năm 2015, những sản phẩm được coi là trọng tâm của Samsung trong phân khúc giá rẻ có thể sẽ không còn xuất hiện.

Samsung có thể sẽ loại bỏ nhiều dòng sản phẩm trong năm 2015 4
Vẫn chưa rõ những sản phẩm nào sẽ bị Samsung cắt giảm trong năm tới, thế nhưng đây là hướng đi hợp lý khi mà dòng smartphone giá rẻ, smartphone tầm trung đang bị các hãng sản xuất Trung Quốc chiếm thị phần.

Việc tập trung chủ yếu vào những sản phẩm cao cấp cũng giúp Samsung khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Số tiền tập trung phát triển các sản phẩm giá rẻ giờ đây sẽ được đầu tư vào những sản phẩm có chất lượng cao hơn, liệu việc loại bỏ những smartphone giá rẻ nhưng cho ra mắt những chiếc smartphone cao cấp hoàn hảo có giúp được Samsung trong năm 2015?

(Tham khảo: Engadget)