Quy định phạt tù người "chém gió" trên Facebook

Dũng NT, Theo Mask Online 14:34 28/06/2012

Từng có quy định rằng, người nói dối sẽ chịu án phạt tối thiểu 500 USD (~10,5 triệu đồng) hoặc 1 năm tù trở lên.

Tới tận tháng vừa rồi, hành vi nói dối trên Internet tại Rhode Island (tiểu bang nhỏ nhất nước Mỹ) vẫn bị coi là phạm pháp. Mọi hình thức thiếu trung thực như: khai báo sai chiều cao, cân nặng, tên sử dụng Facebook không giống với ID Card (tương tự chứng minh thư của Việt Nam)... đều không được phép. Bởi vậy, nếu trót "chém gió" trên mạng, tên bạn sẽ nằm trong hồ sơ cảnh sát. Do vấp phải quá nhiều ý kiến phản đối, Rhode Island vừa bãi bỏ quy định nghiêm khắc trên.

Đạo luật này xuất hiện cách đây 23 năm để ngăn chặn loại tội phạm lừa đảo và giả mạo thông tin trên mạng Internet. Nếu bị phát hiện, người vi phạm sẽ chịu án phạt tối thiểu 500 USD (khoảng 10,5 triệu đồng) hoặc 1 năm tù trở lên.
 

Rhode Island bãi bỏ luật cấm nói dối trên mạng.
 
Mặc dù quy định rất chặt chẽ nhưng đến nay chỉ có một số người bị bắt do phạm luật. Nổi bật nhất là trường hợp một cai ngục mất việc bởi dám lập tài khoản Facebook giả mạo sếp. Rõ ràng, nhà chức trách cho rằng việc "chém gió" qua mạng xã hội cũng tiềm ẩn nguy cơ trở thành tội phạm và cần trừng trị thích đáng. Thậm chí, bạn có thể bị tống giam nếu cập nhật status nhạy cảm hoặc đăng sai tình trạng quan hệ trên Facebook.