Quá choáng với công nghệ cảm ứng... gõ

Skinny V, Theo Trí Thức Trẻ 16:35 19/11/2012

Thử tưởng tượng màn hình chiếc S III có thể nhận diện đâu là tẩy bút chì, đâu là đầu viết, đâu là ngón tay của bạn một cách dễ dàng xem.

Hãy tưởng tượng bạn có thể thực hiện những thao tác khác nhau với di động bằng ngón tay, móng tay hoặc thậm chí bằng việc... gõ vào màn hình. Việc sử dụng các thiết bị sẽ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết. Dưới đây là đoạn video trình diễn tính năng kỳ diệu này:

Công nghệ cảm ứng này rất dễ để thực hiện và có thể áp dụng với mọi thiết bị hiện tại.

Quá choáng với công nghệ cảm ứng... gõ 1
Công nghệ Acoustic bar code được sử dụng hiệu quả trong hình thức cảm ứng mới này.

Công nghệ này không còn xa nữa khi mà mới đây Chris Harrison, một kĩ sư máy tính tại trường Đại học Carnegie Mellon đã nghiên cứu và “độ” lại thành công chiếc Samsung Galaxy S III để nhận các lệnh khác nhau với các thao tác khác nhau của người dùng.

Quá choáng với công nghệ cảm ứng... gõ 2
Lumia 920 trước đó cũng từng trình diễn màn hình siêu nhạy của mình nhưng chưa sở hữu các tính năng cảm ứng như thử nghiệm của Chris.

Chris đã thêm vào chiếc Galaxy S III này một cảm biến chuyển động nhỏ đồng thời sử dụng công nghệ acoustic bar code để tạo nên những thao tác riêng biệt trên thiết bị di động này.

Quá choáng với công nghệ cảm ứng... gõ 3
Cảm ứng mới này sẽ nhận diện được cách thức mà bạn tương tác với màn hình.

Theo như Chris thì công nghệ này có thể áp dụng vào bất kì thiết bị nào trong thời điểm hiện tại, chỉ cần thêm một cảm biến nhỏ và sau đó cài một ứng dụng chạy ngầm là tất cả những gì người dùng cần cho trải nghiệm mới. Chris nói rằng: “phép màu thật sự tới từ phần mềm, phần cứng chỉ góp phần nhận diện chúng mà thôi”

Quá choáng với công nghệ cảm ứng... gõ 4