Philippines: Ngồi tù vì... nhấn Like trên Facebook

Skinny V, Theo Mask Online 19:30 06/10/2012

Mức án cao nhất mà bạn có thể phải nhận lên tới... 12 năm.

Từ giữa tháng 9, đất nước Philippines chính thức ban hành “Luật chống tội phạm công nghệ”. Theo đó, bộ luật mới sẽ góp phần kiểm soát những nội dung mà người dùng viết trên mạng xã hội cũng như blog cá nhân, nhằm hạn chế các hành vi xuyên tạc và kích động trên Internet.
 
Nếu chỉ như vậy thì điều này khá bình thường. Tuy nhiên, hình phạt cho người vi phạm không chỉ dừng tại mức phạt hành chính hoặc cảnh cáo. Họ có thể bị tống giam vì những phát ngôn trên mạng xã hội. Người dân Philippines đang rất lo ngại trước quy định mới khi nội dung quá hà khắc và gây nên tâm trạng hoang mang.
 
philippines-ngoi-tu-vi-nhan-like-tren-facebook
Thông tin đăng tải trên mạng xã hội có thể khiến nhiều người phải vào tù.
 
Theo luật này thì tin tặc, người gửi thư rác, buôn bán và chia sẻ dữ liệu trực tuyến bất hợp pháp đều không được phép. Thậm chí, những hành động phỉ báng, bôi nhọ trực tuyến cũng trở thành hành vi trái pháp luật.
 
Điều này đồng nghĩa rằng, nếu bạn Like một status có nội dung vi phạm pháp luật thì chứng tỏ bạn đồng lõa với hành động sai trái. Bởi vậy, bạn có thể phải chịu mức án lên đến 12 năm tù giam.
 
philippines-ngoi-tu-vi-nhan-like-tren-facebook
Người dân Philippines phản đối mạnh mẽ bộ luật này.
 
Mặc dù một bộ phận nhỏ cư dân mạng coi Internet như công cụ những nội dung sai lệch, nhưng bộ luật này còn khiến người không liên quan phải vào tù do những điều họ không nói ra. Chuyện này thật bất công với những đối tượng sử dụng mạng xã hội như thế giới riêng của mình.