Phát hiện bất ngờ về những "con nghiện" Internet

East Blue Team, Theo Mask Online 11:07 28/02/2012

Những người nằm trong độ tuổi 13-17 có tỷ lệ “nghiện” Internet nhiều nhất.

Internet quá thông dụng với chúng ta phải không nào? Từ học hành, công việc cho đến vui chơi giải trí, tất tần tật đều gắn liền với mạng toàn cầu. Nếu biết khai thác đúng cách, Internet sẽ trở thành một trợ lý đắc lực trong cuộc sống hàng ngày, giúp bạn giải quyết mọi thứ thật nhanh chóng.
 
Tuy nhiên, rất nhiều người, nhất là giới trẻ hiện nay, đang lạm dụng Internet quá mức khi vùi đầu vào game online, ngồi trước máy tính cả ngày chỉ để lướt Facebook hoặc tán gẫu cùng bạn bè. Điều này khá nghiêm trọng và chúng được coi như bệnh “nghiện” Internet đấy.
 
Theo cuộc khảo sát nhỏ của trang SodaHead, khoảng 61% thần dân Internet đang mắc căn bệnh “nghiện” Internet. Trong đó, phụ nữ thường đam mê thế giới ảo nhiều hơn nam giới, khi con số tương ứng là 64% và 55%. Qua một số nghiên cứu dài hơi khác, nhà chuyên môn nhận thấy những người nằm trong độ tuổi 13-17 có tỷ lệ “nghiện” Internet nhiều nhất với 73%. Ngoài ra, nếu bạn nghiện một thứ ngoài đời thực thì khả năng “nghiện” Internet càng thấp hơn.