Nokia tụt dốc không phanh, sa thải 10.000 nhân viên

Mix, Theo Mask Online 10:40 15/06/2012

Chúng khiến fan cảm thấy lo lắng cho tương lai đầy bất ổn của huyền thoại này.

Nằm trong kế hoạch tái cấu trúc toàn diện, Nokia vừa tuyên bố sa thải 10.000 nhân viên từ giờ cho đến cuối năm 2013, đóng cửa một số trung tâm nghiên cứu và nhà máy trên thế giới, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo cấp cao mới… Ngoài ra, hãng di động Phần Lan quyết định bán thương hiệu siêu sang Vertu cho hãng đầu tư cá nhân EQT VI (tại châu Âu) với mức giá 249 triệu USD (khoảng 5.229 tỷ đồng) và chỉ giữ lại 10% cổ phần tại đây.
 
Tại buổi hội thảo với nhà đầu tư mới được tổ chức, CEO Stephen Elop khẳng định chiến lược cạnh tranh với Android bằng những chú dế Windows Phone giá rẻ. Nokia muốn hướng tới dòng sản phẩm có mức giá thấp hơn cả Lumia 610 (hiện có giá 5 triệu đồng). Hãng cũng tiết lộ rằng, đội ngũ kỹ sư của Microsoft đang tích cực giúp đỡ Nokia để chinh phục một phân khúc thị trường thấp hơn nữa.
 
Nokia Lumia 610. 
 
Trong nỗ lực tăng cường trải nghiệm cho Windows Phone, Nokia vừa thâu tóm công ty phát triển hình ảnh Scalado (tại Thụy Điển). Thương hiệu này rất nổi tiếng với những công nghệ hình ảnh đột phá trên smartphone như phần mềm Remove, Rewind, Multi-Angle 3D
 
Tính từ năm 2010 đến nay, Nokia đã cắt giảm trên 40.000 nhân công (tính cả đợt sa thải vừa tuyên bố) nhưng tình hình doanh thu vẫn chưa được cải thiện rõ rệt. Trong 3 tháng đầu năm 2012, Nokia thua lỗ đến 1,2 tỷ USD (khoảng 25.200 tỷ đồng), tổng số lượng máy bán ra giảm 24% và doanh thu bán thiết bị giảm 40% (chủ yếu do tình trạng smartphone ế khách).