"Nokia nên uống thuốc khi còn có thể"

XIII, Theo Trí Thức Trẻ 00:08 03/07/2013

Đó là nhận định mới đây nhất của Nokia, ngày một nhiều những nhà phân tích khuyên Nokia nên chuyển qua Android khi còn có thể.

Mới đây, nhà định hướng chiến lược Pierre Ferragu của tổ chức nghiên cứu Bernstein đã cảnh báo Nokia rằng họ nên "uống thuốc khi còn có thể mua được chúng". Bernstein cho rằng việc áp dụng hệ điều hành Android lên các thiết bị của Nokia sẽ là giải pháp hiệu quả cho tình hình hiện tại cũng như là một bước tiến mạnh mẽ cho tương lai. Ngoài ra ông cũng nhấn mạnh việc Android hoạt động tốt trên các thiết bị giá rẻ - thị trường mà Nokia dường như độc chiếm.

"Nokia nên uống thuốc khi còn có thể" 1
Với phần cứng mạnh mẽ của Nokia, nền tảng Android sẽ đủ để tỏa sáng.

Gần đây sau thương vụ mua lại công ty nhánh của Siemens, rất nhiều người hâm mộ tỏ ra ái ngại cho Nokia rằng hãng sẽ không còn đủ tiền để thực hiện nghiên cứu cũng như phát triển sản phẩm. Hệ điều hành Windows 8 cùng các sản phẩm hiện tại của Nokia rất tốt nhưng vẫn chưa đủ để có chỗ đứng lớn trên thị trường cũng như chưa thể cạnh tranh nổi với loạt smartphone Android đa dạng về giá thành cũng như cấu hình.

Nokia hiện tại đang bị bó buộc vào Windows Phone, hệ điều hành trên di động đình đám một thời. Tỷ lệ tăng trưởng của Windows Phone 8 trung bình tăng 2,5% một năm ở Châu Âu và 0,9% một năm ở Mỹ. Đây là con số quá thấp cho cả Nokia cũng như Microsoft để giữ ổn định tình hình hiện tại, các hãng sản xuất Android ngày một lấn át hơn khiến cho việc Nokia tăng trưởng càng trở nên khó khăn.

"Nokia nên uống thuốc khi còn có thể" 2
Rất nhiều người hâm mộ Nokia mong Android sẽ là hệ điều hành mới trong khi những người hâm mộ Android lại ao ước được sử dụng phần cứng của Nokia.

Giả thiết về những thiết bị Nokia sử dụng hệ điều hành Android đã được người hâm mộ hãng đưa ra từ rất lâu. Hiện tại, việc áp dụng hệ điều hành mới không những giúp Nokia đa dạng trên thị trường hơn mà Android còn là khởi nguồn của những smartphone giá thành rẻ, thị trường phổ thông Nokia đang chiếm giữ.