Nokia đang trong thời gian... chờ chết

Là lá la, Theo Mask Online 00:00 12/07/2012

Chỉ phép màu mới có thể giúp huyền thoại ngày nào trở lại đỉnh vinh quang.

Giá mỗi cổ phiếu của Nokia hiện chỉ còn 1,84 USD (khoảng 39K), mức thấp kỷ lục trong vòng 16 năm qua. Điều này thật khó tưởng tượng khi Nokia từng là hãng sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới trong 14 năm liên tiếp và đánh mất danh hiệu vào tay đối thủ Samsung trong quý I/2012.
 
So với giai đoạn hoàng kim (năm 2000), giá cổ phiếu giảm tới 97% song chưa nhìn thấy dấu hiệu phục hồi. Chỉ tính riêng trong năm 2011, giá cổ phiếu của Nokia đã sụt giảm 70% và mất 94% giá trị so với 5 năm trước.
 
 
Windows Phone vẫn chưa thể giúp Nokia "hồi sinh".
 
Tính đến thời điểm này, gã khổng lồ Phần Lan có giá trị vốn hóa thị trường 6,89 tỷ USD (khoảng 145.000 tỷ đồng) – thua xa những thương hiệu di động đình đám khác. Với doanh số bán hàng ngày càng đi xuống, Nokia phải sa thải 10.000 nhân viên và đóng cửa một số nhà máy.
 
Giới chuyên môn bình luận rằng, Nokia đang đặt cược toàn bộ tương lai của mình vào hệ điều hành Windows Phone và chỉ phép màu mới có thể giúp công ty trở lại đỉnh vinh quang.
 
CEO Stephen Elop đang thuyết phục cổ đông tiếp tục sát cánh bên Nokia và tìm cách vượt qua khó khăn, tuy nhiên mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Phải công nhận thực tế rằng, Nokia quá chậm thay đổi và thất bại trên lĩnh vực smartphone khiến hãng lâm vào tình cảnh vô cùng bi đát.