Nokia chính thức nhường "ngôi vương" cho Apple

Mạnh Hùng, Theo 00:00 23/07/2011

Chuyện tưởng như đùa nhưng hoàn toàn là sự thật đấy teen nhé.

Gần 1/5 người dùng từng làm rơi điện thoại vào toilet

 
Trang danh bạ trực tuyến Plaxo vừa công bố kết quả "gây sốc" về tình trạng sử dụng di động khi ngồi trong nhà vệ sinh. Kết quả phân tích cho thấy có đến 19% người dùng trở thành nạn nhân vì làm rớt dế cưng xuống bồn cầu. Hầu hết trong số này chưa từng sao lưu dữ liệu quan trọng, bởi vậy luôn rơi vào hoàn cảnh "khóc dở mếu dở" đó nha.
 
 
Thực ra, nếu kịp thời vớt máy lên và tiến hành cấp cứu thì có thể cứu sống điện thoại. Tuy nhiên, không phải ai cũng xử lý đúng phương pháp và gián tiếp "khai tử" chú dế của mình. Tại một nghiên cứu trước đây, Google tiết lộ có đến 39% số người khảo sát đang duy trì thói quen mang mobile vào buồng tắm. Kết hợp với số liệu phía trên sẽ thấy quá nửa người dùng thường xuyên đem điện thoại vào toilet sẽ "phát cuồng" vì màn hạ cánh vô duyên này í!
 
Tốt nhất, mọi người nên cố gắng hạn chế đưa các thiết bị điện tử đến gần nơi ẩm ướt như phòng tắm, nhà vệ sinh… Đồng thời, nếu chẳng may đánh rơi dế cưng vào nước thì hãy nắm vững kiến thức "giải cứu" tại đây nhé.
 
 
 

Nokia chính thức nhường "ngôi vương" cho Apple

 
Bên cạnh tốc độ tăng trưởng lớn mạnh của Apple, Nokia cũng đang "tự sát" bằng kết quả kinh doanh ảm đạm tại quý II/2011. Kết quả được công bố cho biết gã khổng lồ đã tẩu tán hết 16,7 triệu smartphone, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 31% so với quý đầu tiên của năm nay. Ngoài ra, Apple đã bán được hơn 20,34 triệu chiếc iPhone vào cùng thời gian trên, chính thức tiếm ngôi Nokia trong lĩnh vực smartphone.
 
 
Trên toàn thị trường di động, Nokia đã xuất xưởng khoảng 88,5 triệu sản phẩm trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, giảm từ mức 111 triệu chiếc cùng kỳ năm trước và 108,5 triệu chiếc trong quý I/2011.
 
Hiện nay, Nokia đang tập trung phát triển dòng điện thoại sử dụng hệ điều hành Windows Phone 7, niềm hy vọng lớn sẽ giúp "ông trùm" bắt kịp iPhone và Android, đồng thời tìm lại ánh hào quang xưa của mình. 
 
 

"Mổ bụng" Macbook Air 2011 xem linh kiện

 
Như mọi khi, iFixit ngay lập tức "mổ bụng" những thiết bị nổi tiếng để xem xét linh kiện bên trong. Lần này, kết quả khám phá Macbook Air phiên bản 2011 nhận thấy ổ lưu trữ thể rắn SSD cho phép thay thế được, còn bộ nhớ RAM lại không thể tháo rời đâu nhá.
 
Chỉ 9 tháng sau khi ra mắt phiên bản thế hệ hai, Apple đã cho nâng cấp thế hệ 3 cho Macbook Air vào ngày 20/7. Mặc dù không thay đổi thiết kế bên ngoài nhưng hàng loạt cải tiến về cấu hình sẽ khiến người dùng hài lòng. Được biết, Macbook Air phiên bản 2011 cài cắm cổng kết nối Thunderbolt, bàn phím backlit, chíp xử lý Sandy Bridge Core i5 và Core i7…

Macbook Air vẫn giữ nguyên độ mỏng 17 mm.

Tiến hành tháo ốc vít tại mặt dưới thiết bị.

Nội thất bên trong nhìn khá giống dòng máy năm ngoái.

Chiếc ổ cứng SSD có thể tháo rời được và dễ dàng thay thế.

Nguồn pin có số hiệu model A1405.

Tháo rời các linh kiện trên bảng mạch.

Bảng mạch tích hợp chíp Wi-Fi (đỏ) và Bluetooth (vàng cam).

Quạt tản nhiệt.

Card âm thanh Cirrus 4206BCNZ.

Đoạn dây cáp nối bo mạch chủ với đèn nền bàn phím.

Tháo rời bo mạch chủ khỏi thân máy.

Mặt dưới touchpad cảm ứng.

Hệ thống loa ngoài.

Màn hình có thể gỡ bỏ từ mặt trên.

Toàn bộ linh kiện của Macbook Air 2011.