Những dấu son trong cuộc đời gần 50 năm đáng nhớ của Internet

Văn Nguyên, Theo 10:30 07/12/2010

Cùng điểm qua những cột mốc ý nghĩa nhất trong cuộc đời 50 năm của mạng Internet toàn cầu.

Internet mới bùng nổ vào khoảng 20 năm trở lại đây nhưng ít ai ngờ rằng mạng toàn cầu này đã có lịch sử gần 50 tuổi đời. Để có được sự phổ biến rộng rãi như ngày nay, internet đã phải trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Chúng ta hãy cùng điểm qua các cột mốc đáng nhớ trong lịch sử phát triển đó kể từ năm 1962 – năm được cho là ý tưởng về internet đầu tiên ra đời.
 
1962
 
 
Trong năm này, một nhà nghiên cứu điện toán là J.C.R. Licklider đã nghĩ ra ý tưởng về một mạng máy tính toàn cầu cho phép mọi người tại bất cứ đâu trên thế giới đều có thể truy cập dữ liệu. Sau này ông trở thành người đứng đầu của dự án phụ trách nghiên cứu cao cấp của Bộ Quốc phòng Mỹ về lĩnh vực mạng toàn cầu trên.
 
1974
 
 
Thuật ngữ “Internet” được sử dụng đầu tiên trong năm này do Vint Cerf và Bob Kahn nhắc đến trong bản thảo Transmission Control Protocol (TCP - Giao thức điều khiển truyền vận).
 
1976
 
 
Chuẩn Ethernet được phát minh giúp việc truyền tải dữ liệu trong mạng nội bộ (Local Area Network – LAN) diễn ra nhanh hơn.
 
1978
 
 
Một người đàn ông tên Gary Thuerk lần đầu tiên gửi các quảng cáo tới 400 khách hàng, hình thức này về sau được gọi là Spam.
 
1983
 
 
Kể từ ngày 1/1/1983, mọi máy tính truy cập hệ thống mạng internet đều phải có địa chỉ TCP/IP để nhận diện. Đây được coi là một trong những điều kiện tiên quyết khi muốn truy cập mạng toàn cầu.
 
1984
 
 
Những tên miền như .com, .org, .gov, .edu, .mil do tiến sĩ Jon Postel nghĩ ra để chỉ các cơ quan như công ty, tổ chức, chính phủ, giáo dục và quân sự. Ngày nay, chúng đã trở nên phổ biến khắp nơi.
 
1985
 
 
Tất cả các máy tính đều phải có địa chỉ TCP/IP thì mới có quyền truy nhập Internet!
 
1987
 
 
CompuServe vô tình đưa ra định dạng ảnh Graphics Interchange Format (GIF) mà không biết có một công nghệ cùng tên đang chờ đăng ký lấy bằng sáng chế.
 
1989
 
 
Các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đầu tiên bắt đầu đi vào quá trình phục vụ vì mục đích thương mại.
 
1992
 
 
Tập đoàn nghiên cứu và giáo dục (Corporation for Education and Research Network) đưa ra khái niệm World Wide Web (www). Đồng thời trong năm đó, tốc độ mạng NSFNET đã lên tới 44,739 Mbps.
 
1993
 
 
Marc Andreessen phát triển ứng dụng “Mosaic for X” cho phép lướt web một cách trực quan hơn.
 
1994
 
 
Pizza Hut cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến đầu tiên trên thế giới ở website của mình.
 
1995
 
 
Tên miền AutionWeb (tiền thân của eBay) ra đời. Mọi tên miền thuộc các tổ chức và cá nhân khác nhau, trừ tổ chức giáo dục và chính phủ, đều phải đóng phí duy trì tên miền đó.
 
1996
 
 
Internet2 – một mạng dành riêng cho nghiên cứu và giáo dục – ra đời. Hotmail của Microsoft cũng được khai sinh cùng năm.
 
1998
 
 
Google được thành lập, tạo ra thời kỳ đánh dấu sự phát triển vượt bậc về cách thức tìm kiếm trên internet.
 
1999
 
 
Wi-Fi được chuẩn hóa. Sean Fanning cho ra mắt Napster khi mới 18 tuổi.
 
2000
 
 
Bong bóng dot-com (các công ty trực tuyến) bắt đầu sụp đổ sau khi đạt được mức điểm cao nhất là 5.048,62 điểm trên thị trường NASDAQ.
 
2001
 
 
Thư viện trực tuyến và miễn phí Wikipedia được ra mắt.
 
2003
 
 
iTunes Store được Apple giới thiệu với khoảng 200.000 bài hát. Chỉ trong 24 giờ đầu tiên, hãng đã bán được 250.000 bản nhạc.
 
2004
 
 
Dịch vụ thư điện tử Gmail ra đời với dung lượng lưu trữ lên tới 1GB, ngay lập tức lấn án con số 2MB và 4MB nhỏ bé của Hotmail và Yahoo!Mail.
 
2005
 
 
Trang web chia sẻ video trực tuyến Youtube được ra đời và được Google mua 1 năm sau đó với giá 1,6 tỉ USD.
 
2006
 
 
2 mạng xã hội lớn nhất tại thời điểm bây giờ là facebook và twitter được ra mắt.
 
2009
 
 
Trao đổi dữ liệu với điện thoại lần đầu tiên vượt quá mức Exabyte (xấp xỉ tỷ tỷ byte).