Những chuyện “khó tin” chỉ có tại Youtube

Chungtuky27, Theo 10:30 04/04/2011

Thật bất ngờ khi theo dõi những câu chuyện dưới đây... <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Youtube ra đời cách đây 100 năm
 
Youtube rất tự hào về số lượng người truy cập mỗi ngày. Tuy nhiên ít ai ngờ rằng, website chia sẻ video này đã ra đời cách đây đúng 100 năm. Năm 1911, tên miền Youtube.com xuất hiện và lập tức gây được tiếng vang lớn trong thế giới công nghệ.
 
Website nhanh chóng được phổ biến khắp nơi. Số lượng người truy cập tăng vọt ngay trong năm đầu tiên. Mặc dù khi đó video mới chỉ có ở dạng màu đen-trắng nhưng cũng đủ thỏa mãn người xem. Ngoài ra, Youtube còn công bố loạt 5 video được yêu thích nhất năm 1911.
 
 
Số lượng lần xem đạt mức kỷ lục mà mãi sau này mới có thêm những clip khác xô đổ. Đồng thời, logo của trang cũng thay đổi để chứng minh rằng Youtube được thành lập năm 1911.
 
Thực ra, trò đùa này vừa được Youtube khởi xướng nhân ngày Cá tháng Tư và mọi chuyện đều trở lại bình thường khi ngày 2/4 bắt đầu.
 
Bài hát dở nhất Youtube
 
Đấy chính là bài hát “Friday” đang được lưu truyền trên mạng xã hội Youtube khoảng 2 tuần nay. Ca khúc vinh dự nằm trong danh sách những bài hát được xem nhiều nhất Youtube và cũng trở thành bài hát có lượng “Dislike” (không thích) vô đối xưa nay.
 
 
"Friday" là nhạc phẩm do Rebecca Black biểu diễn và bỗng chốc nổi tiếng vì nội dung vô cùng tẻ nhạt. Tuy nhiên, tính đến ngày 3/4/2011, video đã thu hút xấp xỉ 80 triệu lượt xem, 194.809 người thích và 1.551.804 người không thích. Hầu hết các bình luận phía dưới đều lên tiếng chê bai, phê bình nghiêm khắc.
 
 
Nàng ca sĩ nhí 13 tuổi cho rằng mình đã mắc sai lầm khi đăng tải bài hát này lên Youtube. Nhưng theo Forbes.com thì chưa hẳn mọi sự toàn đen đủi, bởi lẽ bài hát trên đã đem về cho cô khoản thu nhập 1 triệu USD (khoảng 22 tỷ đồng), trong khi chi phí để thực hiện clip chỉ là 2000 USD (khoảng 44 triệu đồng).
 
Vừa được yêu vừa bị ghét nhất trên Youtube
 
Với hơn 506 triệu lượt xem kể từ khi lên sóng Youtube, bài hát “Baby” đưa Justin Bieber đến với công chúng rộng rãi hơn bao giờ hết. Đặc biệt hơn, đây còn là ca khúc có số người xem đạt kỷ lục trong lịch sử Youtube với gần 600.000 lượt.
 
Đồng thời, “Baby” vượt xa vị trí số hai (Bad Romance) khi ca khúc của Lady Gaga chỉ thu hút 360 triệu lượt xem. Ngoài ra, chỉ có 4 video khác trên Youtube nhận được số lượng view bằng phân nửa "Baby".
 
 
Tuy nhiên, một điều trớ trêu khi "Baby" cũng chính là bài hát bị ghét nặng trên Youtube với hơn 1,2 triệu người “Dislike”. Tất nhiên, Justin Bieber cũng trở thành ca sĩ "khó ưa" với danh sách 5 video nằm trong số 6 video bị ghét nhất trên trang chia sẻ này.
 
 
Xưng bá trên Youtube với 1,3 tỉ lượt xem
 
Lady Gaga đang là cái tên nóng nhất trong làng giải trí thế giới. Sau khi trở thành nhân vật có nhiều người kết bạn nhất trên Facebook và Twitter, nữ ca sĩ 24 tuổi tiếp tục xưng bá tại Youtube khi kênh riêng của cô đón nhận 1,3 tỉ lượt xem. Cũng có thời điểm Justin Bieber vượt lên với 967 triệu lượt xem nhưng "chàng hoàng tử" không thể giữ vững phong độ trước Gaga.
 
 
Đây không phải lần đầu tiên Lady Gaga lập kỷ lục trên các trang mạng xã hội. Hồi tháng 8 năm ngoái, cô đánh bại “công chúa nhạc Pop” Britney Spears để trở thành nhân vật có nhiều người theo đuôi nhất trên Twitter. Trước đó, Lady Gaga cũng vinh dự trở thành nhân vật đương thời đầu tiên phá vỡ kỷ lục 20 triệu fan trên Facebook.
 
Và những số liệu thật khó tin
 
Tính tới tháng 2/2011, mỗi tháng có 490 triệu lượt người sử dụng truy cập vào Youtube và 92 tỉ lượt xem. Tính ra, mỗi tháng chúng ta sử dụng 2,9 tỉ giờ để theo dõi các videoclip, khoảng thời gian tương đương với 325.000 năm. Đó mới chỉ là số liệu theo dõi trên trang chủ chính thức của Youtube chứ chưa tính tới các video nhúng trong các trang khác hay những lượt truy cập trên điện thoại.
 
Ngoài ra, số liệu xã hội của trang mạng cũng rất ấn tượng. Mỗi phút có khoảng 400 tweet chứa một link Youtube. Còn trên Facebook, mỗi ngày tổng độ dài thời gian của các video Youtube được xem là hơn 150 năm.