Những "chân lý" sai lầm của fan cuồng "táo khuyết"

Duckie Nguyễn, Theo 14:24 30/11/2011

iFan luôn có những lập luận của riêng mình, song không phải tất cả đều chính xác đâu nha.

iPhone là chú dế quyền năng nhất? iPad có phải máy tính bảng tốt nhất? Thiết bị Apple đều quá tuyệt vời? Người hâm mộ "trái táo khuyết" hẳn không tiếc những lời nói có! Nhưng sự thực thế nào nhỉ? Hãy cùng nghe trang Business Insider bình luận về những vấn đề nhạy cảm này nhé!
 
Những thiết bị Apple luôn có phần cứng tốt nhất?
 
Hàng hiệu Apple nổi bật vẻ ngoài hoàn hảo, nhưng sẽ hơi quá khi nói chúng luôn có phần cứng tốt nhất. Apple thường dành 1 năm để nâng cấp những sản phẩm mới của mình. Và trong khoảng thời gian ấy, đối thủ có thể hoàn thiện những mẫu điện thoại với phần cứng xịn hơn.
 
Một ví dụ điển hình về camera, khi hầu hết smartphone đình đám trang bị camera 8MP và cảm biến xịn, iPhone 4 vẫn lẹt đẹt với con số 5MP. Rất nhiều chú dế Android cài cắm chíp xử lý tốt hơn và bộ nhớ RAM lớn hơn iPhone. Có một thực tế mà fan nhà Táo cần phải chấp nhận, sản phẩm Apple rất tuyệt vời nhưng chắc chắn không thể làm “số một”, nhất là trong khoản phần cứng nhé!
 
 
Apple bán được nhiều điện thoại hơn Samsung?                  
 
Samsung là hãng điện thoại hàng đầu thế giới, với sản lượng 27,8 triệu chiếc smartphone bán ra trong quý III/2011. Sức ảnh hưởng của "ông lớn" Hàn Quốc ngày càng tăng, trong khi thị phần toàn cầu của Apple đang có dấu hiệu giảm nhẹ, theo phân tích của Strategy Analytics.
 
Điều này có nguyên nhân bởi Samsung sản xuất đa dạng về hệ điều hành như Android, Bada và Windows Phone 7. Đồng thời, điện thoại của Samsung cũng hướng tới nhiều đối tượng người dùng hơn.
 
 
Thiết bị của Apple không có lỗi?
 
Không giống như màn hình xanh chết chóc của máy tính Windows, màn hình thông báo lỗi của thiết bị nhà Táo có vẻ thanh lịch hơn.
 
Trên máy MacBook, màn hình báo lỗi được gọi bằng cái tên Kernel Panic (Apple thường gọi tắt là KP). Nhân viên tại Apple Store cho biết, nếu bạn gặp phải một KP thì đồng nghĩa rằng laptop đang xuống dốc. Nghe tưởng chừng hoàn toàn bình thường vì màn hình báo lỗi quá thân thiện, nhưng thực chất là máy tính đang gặp sự cố.
 
Các bản sửa lỗi thường liên quan đến việc cài mới hệ điều hành hoặc thay thế Logic Board.
 
 
Flash là không cần thiết?
 
Nói không với Flash trên di động đã trở thành câu châm ngôn tại Apple. Tất nhiên, Flash vẫn được hỗ trợ trên máy tính để bàn, bởi chúng xuất hiện rất phổ biến tại những website.
 
Theo quan điểm Apple, Flash trên điện thoại là điều không cần thiết, góp phần làm giảm tốc độ máy và tiêu tốn dung lượng pin.
 
Cần thêm nhiều thời gian chuyển đổi từ chuẩn Flash sang HTML5, khi hầu hết video hoặc media trên web vẫn phải nhờ đến Flash. Điều này thật sự gây khó dễ cho người dùng. Do đó, nếu bạn không muốn vứt bỏ một nửa thế giới web, hãy nên “tôn trọng” Flash nha.

 
Kỷ nguyên PC đã kết thúc?
 
Apple ghi nhiều chiến công vẻ vang bằng iPad, iPod Touch và iPhone. Chúng có thể khiến bạn nghĩ rằng kỷ nguyên máy tính cá nhân đã kết thúc và thế giới đang bước sang thời đại của những thiết bị thông minh tí hon?
 
Không nhanh như vậy đâu. Các nhà sản xuất vẫn tẩu tán được 400 triệu thiết bị trong năm 2011 và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy thời hoàng kim của máy tính cá nhân đã chấm dứt. Những chuyên gia công nghệ khẳng định, smartphone chưa thể thay thế hoàn toàn PC đâu nhé!
 
 
Thiết bị Apple “miễn dịch” với virus và phần mềm độc hại?
 
Khách hàng Windows phải cài phần mềm diệt virus hoặc tường lửa nhằm bảo vệ máy tính. Ngược lại, người dùng "trái táo khuyết" thường nghĩ rằng thiết bị của họ quá an toàn, nên chẳng cần sử dụng biện pháp trên.
 
Thực tế chứng tỏ ngày càng nhiều phần mềm độc hại nhắm vào sản phẩm Apple. Đầu năm nay, một nhóm người dùng MacDefender từng đề nghị Apple nâng cấp phần mềm để bảo vệ máy tính của họ. Có thể tín đồ nhà Táo ít phải đối mặt với những vấn đề virus và phần mềm độc hại như Windows, nhưng thực tế sẽ thay đổi trong thời gian không xa.
 
 
Hệ điều hành Android như một đống hỗn độn?
 
Nếu khẳng định như vậy, hẳn bạn chưa từng biết đến Ice Cream Sandwich – phiên bản Android mới nhất, hứa hẹn thống nhất mọi ứng dụng trên máy tính bảng và smartphone. Hiện nay, iOS vẫn chưa đạt tới “khả năng kỳ diệu” này, khi phân chia rõ ràng ứng dụng cho iPhone và iPad.
 
Những phiên bản Android nối tiếp nhau đều có bước tiến vượt bậc. Honeycomb giới thiệu giao diện máy tính bảng mới và Ice Cream Sandwich hợp nhất các phần mềm. Và một điều chắc chắn rằng hệ điều hành Android cũng khỏe và đẹp như iOS vậy.
 
 
Android đang thất thế trong cuộc chiến smartphone?
 
Gần như mọi câu chuyện về Android cũng đều kết thức bằng việc nhắc lại rằng Apple đang nắm giữ 52% lợi nhuận của thị trường smartphone toàn cầu, mặc dù Android chiếm ưu thế về thị phần.
 
Lợi nhuận, người ta lúc nào cũng chỉ nghĩ về lợi nhuận. Thực tế bị phủ nhận là hơn 500.000 thiết bị Android được kích hoạt mỗi ngày và chàng robot xanh đang làm chủ làng di động. Android kiểm soát hơn một nửa thị trường và không hề có dấu hiệu đi xuống, trong khi thị phần của Apple đang giảm nhẹ.