Nhà Trắng "nổi khùng" vì tấm ảnh quảng cáo của Samsung

, Theo Trí Thức Trẻ 14:29 04/04/2014

Tấm hình quảng bá của vận động viên David Ortiz chụp cùng tổng thống Obama với chiếc Samsung Galaxy Note 3 bị cho là sai quy định.

Mới đây, tấm hình tổng thống Obama chụp cùng vận động viên bóng chày David Ortiz đã tạo sóng gió trên mạng xã hội Twitter, rất nhiều người hâm mộ Samsung cho rằng đây là một chiến dịch quảng cáo thành công của hãng công nghệ tới từ Hàn Quốc khi lôi kéo được cả... tổng thống. Thế nhưng, Nhà Trắng không hề thích thú gì với tấm hình này.

Hình ảnh được chia sẻ trên trang mạng xã hội của David Ortiz.

Nếu như tấm hình được đăng tải không nhằm vào mục đích truyền thông, sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra, ở cương vị tổng thống một quốc gia lớn, Obama không được phép quảng bá cho bất kì thương hiệu nào để tạo sự bình đẳng tới tất cả các nhãn hàng. Tấm hình David Ortiz chụp cùng Obama đã được Samsung chia sẻ trên rất nhiều phương tiện khác nhau trên toàn thế giới, điều này khiến Nhà Trắng cho rằng họ sẽ xác minh lại xem liệu Samsung có được phép dùng hình ảnh này tiếp hay không.

Chiếc Note 3 xuất hiện cùng hình ảnh tổng thống Obama.

Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến viếng thăm Nhà Trắng của David Ortiz, vận động viên này trước đó đã kí hợp đồng quảng bá cùng Samsung và nhiệm vụ của anh là chụp càng nhiều ảnh tại Nhà Trắng càng tốt, tất nhiên những tấm ảnh này phải được gắn thẻ #shotwithNote3. Giống với lễ trao giải Oscar thời điểm vừa rồi, Ortiz cũng được đại diện Samsung hướng dẫn cách sử dụng Note 3 cũng như cách thức "tự sướng" đẹp hơn với chiếc smartphone này.

Và tấm hình kỷ lục của Ellen DeGeneres chụp bằng Note 3.

Thế nhưng, khác với Ellen DeGeneres khi bà tự chụp ảnh của mình cũng như một số người nổi tiếng khác, nhân vật xuất hiện trong tấm hình của Ortiz có tầm ảnh hưởng lớn về cả kinh tế, chính trị cũng như nhiều vấn đề khác. Có thể dễ hiểu tại sao Nhà Trắng lại "nổi khùng" lên vì tấm hình này, đại diện truyền thông của Nhà Trắng là ông Jay Carney phát biểu:

"Theo quy định của Nhà Trắng, bất kì tấm hình nào sử dụng hình ảnh tổng thống cũng như tên hay các vấn đề liên quan đều phải được chấp thuận bởi Nhà Trắng. Chúng tôi sẽ xem xét lại trường hợp của Samsung để có biện pháp xử lý đúng mức nhất".

Gần đây, thông tin xuất hiện cho hay tổng thống Obama sẽ được cân nhắc thay đổi sang sử dụng smartphone sản xuất bởi Samsung hay LG, liệu chiến dịch lần này của Samsung có làm ảnh hưởng tới danh tiếng công ty Hàn Quốc đối với Nhà Trắng?