Người dùng smartphone Android tìm việc nhiều hơn người dùng iOS

XIII, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 26/10/2013

Thống kê mới đây đã cho thấy tỷ lệ người sử dụng smartphone Android để tìm việc làm nhiều hơn hẳn người dùng thiết bị iOS.

Mặc dù việc sở hữu một chiếc smartphone là do nhu cầu, sở thích cá nhân cũng như điều kiện kinh tế, thế nhưng một số nghiên cứu cho thấy những người sử dụng smartphone giống nhau thường hay có tính cách khá tương đồng nhau. Mới đây, công ty hỗ trợ tìm kiếm việc làm Simply Hired đã đưa ra thống kê về tỷ lệ người dùng smartphone tìm việc trên thiết bị của mình, và có vẻ như những người dùng Android quan tâm tới công việc nhiều hơn người dùng iOS.

Người dùng smartphone Android tìm việc nhiều hơn người dùng iOS 1

Kết quả của cuộc thống kê cho thấy có tới 44% lượng người được nghiên cứu sử dụng smartphone Android, trong khi đó con số này ở iOS là 29% và Windows Phone là 26%.

Ngoài ra Simply Hired cũng thống kê được rằng có tới 75% lượng người nghiên cứu sử dụng smartphone để tìm việc làm trong khi đó chỉ có 25% người sử dụng máy tính bảng có nhu cầu tương tự. Những kết quả trên được Simply Hired thống kê từ dữ liệu của hơn 30 triệu dịch vụ tìm kiếm việc làm trực tuyến khác nhau trên toàn cầu.

Người dùng smartphone Android tìm việc nhiều hơn người dùng iOS 2

Ở thời điểm hiện tại, có tới 30% lưu lượng tìm kiếm việc làm trực tuyến được thực hiện từ thiết bị di động, theo như dự kiến con số này sẽ tăng lên 50% vào cuối năm 2015 với nhiều người dùng hơn đồng thời các ngành nghề đa dạng hơn.

Đại diện của công ty Simply Hired phát biểu: "Trong danh sách 500 công ty đáng giá nhất thế giới, chỉ có từ 20-30% cho phép người lao động tìm việc trực tuyến. Những công ty lớn có lẽ nên tập trung phát triển phương pháp này mạnh mẽ hơn bởi vô tình họ đã làm mất đi một lượng người lao động chất lượng cao chỉ vì không hỗ trợ tìm kiếm di động".

Tất nhiên, thống kê trên chỉ mang tính chất tương đối, thế nhưng dường như trong mọi thống kê vui, những người sử dụng hệ điều hành Android đều chăm chỉ hơn trong khi đó những người dùng iOS thường hay sáng tạo hơn. Bạn nghĩ thế nào về nhận định trên?