"Người dùng Samsung chẳng khác gì người dùng iPhone!"

XIII, Theo Mask Online 11:59 24/03/2013

Nghiên cứu mới đây nhất cho thấy thói quen sử dụng smartphone của người sở hữu smartphone Samsung chẳng khác gì thói quen sử dụng của người dùng iPhone.

Có rất nhiều tranh cãi nổ ra giữa những người dùng Samsung cũng như những người dùng iPhone về việc ai sử dụng thiết bị của mình hiệu quả hơn, những tranh cãi này phổ biến tới nỗi nó đã thành chủ đề nóng mỗi khi nhắc tới hai thiết bị smartphone này. Người dùng Samsung luôn cho rằng những người dùng iPhone không hề biết "vọc" cũng như dùng iPhone chỉ để khoe khoang mà không thể "vắt kiệt" các tính năng của thiết bị, trong khi đó người dùng iPhone lại cho rằng những người dùng Samsung thiếu tinh tế và sử dụng quá nhiều ứng dụng "phù phiếm".

"Người dùng Samsung chẳng khác gì người dùng iPhone!" 1
Cuộc tranh luận giữa những người hâm mộ Samsung và những người hâm mộ iPhone vẫn chưa có hồi kết.

Tuy nhiên, trong một nghiên cứu mới đây thì hoạt động của người dùng smartphone Samsung cũng như những người dùng iPhone đều như nhau và chẳng có khác biệt quá lớn ở những người dùng này.

Một nghiên cứu gần đây nhất từ tổ chức nghiên cứu Người dùng thông minh đã thống kê rằng người dùng iPhone cũng như smartphone Samsung đều như nhau, đặc biệt khi đề cập tới các hoạt động thường ngày của họ. Đại diện của tổ chức đã phát biểu: "Mặc dù tất cả đều là smartphone nhưng những người dùng này cũng đều chỉ gọi, nhắn tin, nghe nhạc hoặc lướt web trên thiết bị của họ. Điểm khác biệt chỉ tới từ các ứng dụng cũng như chụp ảnh, người dùng iPhone có xu hướng chụp ảnh và chơi game nhiều hơn người sử dụng Samsung".

"Người dùng Samsung chẳng khác gì người dùng iPhone!" 2
Nghiên cứu cho thấy phần lớn thói quen sử dụng của người dùng không có nhiều khác biệt cho dù họ đang sở hữu thiết bị nào đi chăng nữa.

Tuy nhiên, thống kê này còn cho hay những người sử dụng smartphone dành rất ít thời gian để gọi điện thoại, hoạt động chủ yếu mà họ làm là nhắn tin bằng các dịch vụ tin nhắn đồng thời là truy cập mạng, sử dụng các tiện ích mạng xã hội. Từ đây có thể thấy được không có điểm khác biệt nhiều giữa những người sử dụng các loại smartphone khác nhau vì đơn thuần họ đều dùng để phục vụ các nhu cầu hàng ngày, điểm khác biệt lớn xuất phát từ chính nhu cầu của người dùng chứ không phải thiết bị họ sử dụng. Những người ưa thích mạng xã hội sẽ truy cập mạng xã hội nhiều hơn, những người thích chơi trò chơi sẽ sử dụng smartphone làm thiết bị chơi game nhiều hơn và tất nhiên những người thích "vọc" sẽ vọc smartphone của mình nhiều hơn cho dù họ đang dùng thiết bị nào đi chăng nữa.

"Người dùng Samsung chẳng khác gì người dùng iPhone!" 3
Rút cuộc, phần lớn người sử dụng smartphone chỉ với mục đích nhắn tin và lướt web.