Người dùng đang thất vọng với Blackberry

Skinny V, Theo Mask Online 15:01 17/10/2012

Nho đen tỏ ra thua xa hai đối thủ Android và iOS về mọi mặt.

Hãng điện thoại nho đen đình đám một thời đã trở thành sự thất vọng của rất nhiều người khi hệ điều hành của Blackberry thua xa các đối thủ Android, iOS và thiết kế của nho đã dần trở nên nhàm chán.
 
Doanh số của Blackberry vẫn ổn định tại các quốc gia như Ấn Độ và Indonesia thế nhưng tại thị trường Mỹ thì dòng điện thoại này đã tụt giảm nghiêm trọng và chỉ chiếm 5% trong tổng lượng điện thoại tiêu thụ ở quốc gia này.
 
Sự trung thành từ những người hâm mộ Blackberry cũng dần tụt giảm khi mà tại chính nơi sản xuất ra chiếc điện thoại này những nhân viên lại dùng Android hoặc iOS thay thế cho sản phẩm họ tạo ra. RIM – công ty sản xuất Blackberry dường như bất lực trước tình cảnh này, ban lãnh đạo RIM không thể ngăn cản nhu cầu có những sản phẩm công nghệ cao hơn của nhân viên.
 
Người dùng đang thất vọng với Blackberry
Sản phẩm Blackberry 9930 yếu thế trước các đối thủ Android và iOS cùng thời.
 
Rất nhiều người đã phàn nàn về Blackberry khi thiết bị này xử lý quá chậm và họ thường xuyên phải sử dụng đến những chiếc điện thoại khác để làm công việc hàng ngày.
 
Ngay kể cả Nhà Trắng - nơi mà Blackberry thống trị do khả năng bảo mật của mình, nho đen vẫn đang dần bị thay thế bởi iPhone. Và người đưa ra quyết định thay nổi này không ai khác chính là tổng thống Obama, giờ đây ông đã sử dụng iPad cho công việc nhiều hơn và chiếc Blackberry ngày nào giờ chắc chỉ dùng để chặn giấy.
 
Người dùng đang thất vọng với Blackberry
Tổng thống Obama ngày nào còn tay trong tay với "nho đen" nay đã chuyển sang "táo".
 
Rất nhiều người đã so sánh Blackberry với mạng xã hội MySpace, Android là Facebook còn iPhone là Twitter. Nhiều người dùng lạc quan vẫn mong chờ một ngày RIM sẽ thay đổi Blackberry để không làm người dùng thất vọng, thế nhưng hi vọng của họ đang ngày một hao mòn với sự xuất hiện của iPhone 5 cùng với các siêu phẩm Android đời mới.