Nghệ sĩ tự tử do mắc chứng mẫn cảm sóng điện thoại

Skinny V, Theo Mask Online 00:00 07/11/2012

Một nghệ sĩ violin người Anh mới đây đã không thể chiến đấu tới cùng với căn bệnh quái ác này.

Nghệ sĩ violin tài năng Michael Nield 36 tuổi mắc phải một căn bệnh kì lạ mang tên “mẫn cảm sóng điện thoại”, điều này khiến ông gặp đau đớn khi ở gần bất kì thiết bị di động nào.

Để mọi hoạt động được bình thường ông phải mặc một trang bị phá sóng đặc biệt. Gia đình ông cũng phải chuyển về một vùng quê hẻo lánh cách nơi đang sống 240 km để ông không gặp phải bất kì đau đớn nào từ sóng điện thoại. Ông nói rằng bất kì khi nào ở gần một chiếc điện thoại di động ông có cảm giác như bị điện giật.

Nghệ sĩ tự tử do mắc chứng mẫn cảm sóng điện thoại 1
Căn bệnh mẫn cảm sóng điện thoại là một căn bệnh rất hiếm gặp.

Mặc dù gia đình rất nỗ lực để giúp đỡ ông, thế nhưng Michael đã quyết định tự sát bằng thuốc độc vào ngày 3 tháng 6 năm nay. Nói về sự ra đi của ông, mẹ ông là bà Barbara nói: “Với những người không bị triệu chứng này, họ sẽ không thể hiểu nổi những gì con trai tôi đã phải trải qua”. Bà Barbara cũng đồng thời bị triệu chứng giống với con trai mình tuy nhiên mức độ của bà nhẹ hơn rất nhiều.

Nghệ sĩ tự tử do mắc chứng mẫn cảm sóng điện thoại 2
Trước đó đã từng có nhiều trường hợp người dùng bị bỏng do nghe điện thoại.

Hiện tại chưa có bất kì giải pháp nào hiệu quả cho căn bệnh này, các nhà khoa học thậm chí chưa tìm ra được mầm mống cũng như nguyên nhân căn bệnh. Con số người mắc chứng “mẫn cảm sóng điện thoại” ngày càng tăng lên. Theo như thống kê của tổ chức sức khỏe cộng đồng tại Anh thì trung bình mỗi năm lại có một vụ tự tử liên quan tới căn bệnh quái ác này và họ đang cố gắng hết sức để tìm ra nguyên nhân cũng như cách điều trị bệnh.