Nếu Facebook “chết”, bạn sẽ làm gì!?

Mạnh Hùng - Theo Fastcompany, Theo 14:01 18/07/2010

Xu hướng mạng xã hội hiện nay cho thấy, người dùng đang mê mẩn hình ảnh hơn cả danh bạ liên lạc.

Hiện nay, Facebook đang là mạng xã hội lớn nhất thế giới với hơn 500 triệu thành viên tham gia trên toàn cầu, và luôn có khoảng 150 triệu người sử dụng thường xuyên trên điện thoại di dộng. Dự kiến, trước khi năm 2010 khép lại, Facebook sẽ có khoảng 600 triệu người dùng và doanh thu hàng năm đạt mức trên 1 tỷ USD. Tuy nhiên, thành tích đặc biệt xuất sắc này luôn đi kèm những rủi ro, và bạn đã chuẩn bị tinh thần nếu chẳng may Facebook đóng cửa đây!?
 
Trong một nghiên cứu được tiến hành bởi Andreas Weigend, tác giả trước kia đã từng là giám đốc bộ phận nghiên cứu của Amazon.com, với kịch bản đưa ra cho những người được hỏi là họ sẽ làm gì khi hệ thống FaceBook hoàn toàn sụp đổ và toàn bộ dữ liệu biến mất.
 
 
Kết quả cho thấy, khoảng 40% người được hỏi trả lời rằng sẽ sao lưu hình ảnh, so với 38,7% cho biết mong muốn sao lưu các thông tin liên lạc (danh bạ). Điều này khẳng định hình ảnh đang là phương thức quan trọng nhất để duy trì sự phong phú trong môi trường mạng xã hội. Tính ra, có đến 38% người được hỏi cho biết Photos là tính năng đáng lưu tâm nhất trên Facebook, trong khi chỉ có 28% người dùng cảm nhận Newsfeed là một tiện ích thật sự quan trọng.
 
Tất nhiên, vẫn có những người được hỏi tỏ ra thờ ơ, cho biết sẽ không làm gì hết cả trong trường hợp xấu nhất. Dường như, bộ phận thiểu số này ít ngó ngàng đến sự tồn tại tài khoản Facebook của mình. Và nếu chẳng may Facebook có “quy tiên” thật, cùng lắm họ sẽ lựa chọn phương thức hoạt động khác mà thôi.
 
Đặc biệt hơn, một số ít thành viên khác nói rằng không quan tâm đến việc Facebook còn hay mất, bởi lẽ họ đang lưu trữ mọi dữ liệu cá nhân của người thân theo những cách khác ngoài mạng xã hội. Cho nên, dù Facebook có sập ngay đấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến người ta hết.
 
Còn bạn, bạn sẽ làm gì nếu FaceBook thật sự biến mất!?