Mỹ sử dụng công nghệ “lạc hậu” để điều khiển... bom nguyên tử

, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 18/05/2014

Những hé lộ mới đây trong một chương trình truyền hình cho thấy không phải công nghệ nào của Mỹ cũng tiên tiến, thay vào đó, họ đề cao tính hiệu quả.

Trái ngược với những công nghệ tân tiến được vẽ ra bởi phim ảnh và sách truyện, có thể bạn sẽ bất ngờ khi biết tên lửa hạt nhân của Mỹ cho đến nay được thực sự vận hành bởi những chiếc máy tính “siêu cổ” sử dụng đĩa mềm 8 inch.

Những thiết bị này hoạt động hoàn toàn độc lập với mạng kết nối Internet. Ảnh cắt ra từ chương trình truyền hình 60 Minutes.

Đây là những gì mới đây đã được hé lộ trong chương trình truyền hình mang tên “60 Minutes” của kênh truyền hình CBS. Theo đó, chương trình này đã ghi lại hình ảnh một chuyến thăm căn cứ quân sự tại Wyoming, Hoa Kỳ. Được biết, những trang thiết bị này được chính phủ Mỹ dựng lên trong khoảng thời gian từ những năm 60 và 70 của thế kỉ trước, kể từ đó cho đến nay chúng chưa hề được... nâng cấp.

Những chiếc đĩa mềm 8 inch vẫn được sử dụng.

Dẫu vậy, không phải ngẫu nhiên mà các thiết bị có phần “lạc hậu” nêu trên lại không được thay thế. Maj. Gen. Jack Weinstein, một người đang làm việc tại đây trả lời phỏng vấn: “Vài năm trước, khi thực hiện một cuộc kiểm tra, phân tích toàn diện, chúng tôi nhận ra rằng hệ thống này cực kì an toàn và bảo mật nhờ cách thức chúng được phát triển.”

Thông tin được hé lộ trong chương trình 60 Minutes làm không ít người bất ngờ bởi Mỹ vốn là một trong những quốc gia sở hữu nền công nghệ quân sự tân tiến nhất.

Dẫu sao, thật khó có thể tưởng tượng những vũ khí hạng nặng mà Hoa Kỳ khẳng định “có sức công phá lớn gấp 20 lần những quả bom đã được sử dụng trong vụ Hiroshima” thực chất lại được vận hành, điều khiển bởi những thiết bị như trên. Trang News.co.au cho hay việc nâng cấp hệ thống này hiện đại hơn sẽ “ngốn” của Hoa Kỳ khoảng 350 tỷ USD.