Món quà ý nghĩa cho sinh viên mùa tựu trường
Gắn bó cùng quãng đường đại học suốt 4 đến 5 năm thì chiếc laptop của bạn có thiết kế càng “bền” càng tốt.
Khi điểm thi các trường đại học dần dần được công bố thì mùa tựu trường của sinh viên cũng đang đến gần. Đặc biệt, đối với những bạn tân sinh viên, niềm vui được vào trường đại học mình mong muốn còn được nhân lên gấp bội khi được phụ huynh thưởng cho một chiếc laptop mới tinh.
5 lưu ý dưới đây sẽ giúp bạn có được lựa chọn ưng ý cho món quà đầy ý nghĩa này!
Kích thước màn hình không quá lớn:

14 inch là phù hợp nhất (Toshiba Satellite M840)
Trên thị trường, các model 15 hoặc 17 inch thường dành cho các bạn học về đồ họa nhiều hoặc vẽ kỹ thuật. Những model với kích thước màn hình nhỏ hơn như 14, 13 hoặc 11 inch thường phù hợp hơn với sinh viên do chúng dễ dàng mang đi vì cân nặng thông thường trên 2 kg một chút (riêng Toshiba Satellite M840 < 2kg). Bạn thường xuyên phải mang lên giảng đường, thư viện và bạn cũng thường xuyên làm việc với màn hình laptop thì dòng sản phẩm 14 inch sẽ phù hợp nhất vì màn hình không quá nhỏ để xem nhưng cũng không quá nặng để mang theo.
Thiết kế trẻ trung, không quá cầu kỳ:
Gắn bó suốt quãng đường đại học suốt 4 đến 5 năm thì chiếc laptop của bạn có thiết kế càng “bền” càng tốt.
“Bền” về mặt thiết kế chỉ chất liệu, kiểu dáng và màu sắc sản phẩm không dễ bị lỗi mốt theo thời gian. Trong số vô vàn màu sắc thì những màu cơ bản như đen, đỏ, trắng sẽ rất “bền” theo thời gian.



Toshiba Satellite L840 với 3 màu không lỗi mốt
Tuy nhiên, nếu bạn muốn một chút nổi loạn mà vẫn “bền” màu thì có thể lựa chọn những màu tươi trẻ như hồng, xanh và nâu để thể hiện cái “tôi” của tuổi trẻ.

Toshiba Satellite M840 - Một chút nổi loạn nhưng vẫn “bền” màu
Bàn phím chiclet và touchpad lớn hỗ trợ chạm đa điểm:
Sự thật là sinh viên gõ bàn phím và chạm vào bàn di chuột nhiều hơn là cầm viết. Vì thế, việc thao tác với bàn phím và bàn di chuột phải thực sự thoải mái. Bàn phím chiclet giúp thao tác gõ chữ nhanh và chính xác hơn. Bàn di chuột (touchpad) lớn hỗ trợ chạm đa điểm giúp thao tác rê chuột cực nhanh và tiện lợi chỉ với 3 ngón tay.

Toshiba Satellite L840 có bàn phím chiclet cùng bàn di chuột lớn, hỗ trợ chạm đa điểm
Cấu hình phù hợp với mục đích sử dụng
Nếu “hầu bao” rủng rỉnh hoặc bạn đang học đồ họa cần máy cấu hình mạnh, bạn có thể chọn laptop với bộ vi xử lý Intel Core i thế hệ 3 mới nhất, card đồ họa rời..
Còn nếu bạn tìm kiếm một chiếc laptop trong khoảng 10 triệu thậm chí là dưới mức này, vi xử lý Intel Core i thế hệ hai cũng như Pentium sẽ là lựa chọn thông minh. Hầu hết các máy dùng chip Sandy Bridge đều đã khá tốt hoàn toàn phù hợp với sinh viên, chỉ khoảng 10 đến 12 triệu đồng cho cấu hình tùy có card đồ họa rời hay không. Trong khi chip Pentium đang chiếm hầu hết ở phân khúc dưới 10 triệu đồng.

Toshiba Satellite C840-1003 tích hợp vi xử lý Intel Core i3-2350M giá chỉ 9 triệu đồng (chưa VAT)
Ngoài ra, ổ cứng cũng là một điểm đáng lưu ý khi chọn cấu hình phù hợp. Tốc độ ổ cứng và dung lượng là 2 điểm quan trọng. Hiện nay, các dòng sản phẩm phổ thôngthường có dung lượng 320GB hoặc 500GB với tốc độ 5400 vòng/phút.
Phần mềm tiện ích đi kèm:
Khi mua laptop các bạn sinh viên thường chú trọng đến phần cứng, cấu hình máy mà ít khi để ý đến phần mềm đi kèm trong máy. Những phần mềm này sẽ giúp cho việc sử dụng máy được bền hơn, tiết kiệm điện hơn và hơn thế nữa là cho việc sắp xếp quản lý công việc được ngăn nắp và dễ dàng hơn trên chiếc laptop của bạn.
Các laptop của Toshiba luôn có những phần mềm tiện ích như Resolution + cải thiện chất lượng hình ảnh hiển thị, Eco mode giúp tiết kiệm pin, Toshiba Bulletin Board giúp sắp xếp và tổ chức công việc hiệu quả. Trong khi đó, Toshiba ReelTime giúp tìm kiếm tập tin nhanh và dễ dàng hơn. Công nghệ Toshiba Audio Enhancement & SRS Sound Premium HD mang đến trải nghiệm giải trí tuyệt vời.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày