Máy tính Apple đầu tiên có giá 7,86 tỷ đồng

Mạnh Hùng, Theo Mask Online 13:22 16/06/2012

Cỗ máy kinh điển vừa được mang bán đấu giá và thu về món lợi khổng lồ.

Tại cuộc đấu giá ngày hôm qua (15/6) tại Mỹ, một nhà sưu tầm giấu tên vừa móc ví 374.500 USD (khoảng 7,86 tỷ đồng) để mua chiếc bo mạch chủ trên máy tính Apple đầu tiên. Thực tế ghi nhận chỉ còn 50 chiếc Apple I tồn tại đến ngày nay và đúng 6 chiếc có thể hoạt động (gồm cả chiếc vừa bán).
 
Đại diện nhà tổ chức đấu giá bình luận, đây là mức giá chưa từng có trong thế giới công nghệ cao, nơi không thiếu những hệ thống hoành tráng. Người bán hứa hẹn lắp đặt bo mạch chủ vào một máy tính và giúp nó vận hành bình thường. Bạn nên nhớ rằng, sản phẩm này không có màn hình, bàn phím hay nguồn cấp điện. Dù giá trị sử dụng rất thấp nhưng Apple I trở nên rất ý nghĩa với giới sưu tầm và người hâm mộ nhà Táo.
 
 
Chiếc bo mạch chủ vừa được bán đấu giá.

Chân dung máy tính Apple I.
 
Apple I được hai nhà sáng lập Steve Jobs và Steve Wozniak xây dựng bằng tay và xuất hiện trên thị trường vào năm 1976 với giá 666.66 USD. Lúc đó, chúng sở hữu bộ nhớ 8KB và chíp xử lý MOS 6502 tốc độ 1MHz. Theo Steve Wozniak giải thích, con số 666.66 USD quá dễ nhớ, bởi giá bán buôn cho cửa hàng được 500 USD và cộng thêm 1/3 lợi nhuận (không làm tròn số).