“Lột trần” từng bộ phận của các món đồ công nghệ nổi tiếng

Cú Mèo, Theo Mask Online 00:00 20/05/2013

Tác giả người Canada đã mất đến 10 năm để thực hiện dự án vô cùng kì công và tốn không ít tiền của về các sản phẩm công nghệ này.

Mới đây, thành quả của công cuộc 10 năm thực hiện dự án với mục đích mang đến cho cộng đồng một cái nhìn độc đáo và trực quan về những món đồ công nghệ của một nhiếp ảnh gia người Canada có tên Todd McLellan đã được hé lộ trong một quyển sách mang tên gọi Things Come Apart (tạm dịch: Vật thể tách rời).

Tác giả cuốn sách tâm sự: “Tôi mất khoảng một ngày rưỡi để tháo rời tất cả các bộ phận máy và cũng tốn một khoảng thời gian như vậy hoặc thậm chí là dài hơn nữa cho việc xếp những linh kiện bé nhỏ theo đúng vị trí. Kể cả những món đồ bé nhỏ nhất cũng phải mất đến 3 ngày làm việc để có thể chụp được một tấm hình hoàn hảo.”

Dưới đây là một số tấm hình được trích ra từ cuốn sách của Todd McLellan.

“Lột trần” từng bộ phận của các món đồ công nghệ nổi tiếng 1Một chiếc máy ảnh kĩ thuật số sản xuất bởi Canon được cấu thành từ 558 bộ phận độc lập khác nhau. Bắt đầu từ góc trên bên trái của hình ảnh là nắp đậy khu vực pin, bệ đỡ pin và các khớp nối. Khu vực giữa tấm hình là các bảng mạch điện tử, bộ cảm biến hình ảnh, màn hình hiển thị LCD... Tất cả 558 bộ phận đều được thể hiện chi tiết và đầy đủ trong tấm hình đặc biệt này.

“Lột trần” từng bộ phận của các món đồ công nghệ nổi tiếng 2Vẫn là chiếc máy ảnh Canon, tuy nhiên lần này tác giả thể hiện nó dưới góc nhìn “nổ tung”, từ đó mang lại cho người xem một cái nhìn phần nào trực quan hơn về cách thức một chiếc máy ảnh như vậy được lắp đặt.

“Lột trần” từng bộ phận của các món đồ công nghệ nổi tiếng 3370 bộ phận tạo thành chiếc máy nghe nhạc Sony Walkman 1982.

“Lột trần” từng bộ phận của các món đồ công nghệ nổi tiếng 4

Chiếc điện thoại Blackberry bé nhỏ này cũng được tạo nên từ 120 bộ phận riêng biệt.

“Lột trần” từng bộ phận của các món đồ công nghệ nổi tiếng 5Góc trên bên trái của hình ảnh là loa và bộ cảm biến camera của thiết bị cùng với đó là lớp vỏ bọc bảo vệ.

“Lột trần” từng bộ phận của các món đồ công nghệ nổi tiếng 6Bóc tách phiên bản iPod đầu tiên Apple sản xuất năm 2002.

“Lột trần” từng bộ phận của các món đồ công nghệ nổi tiếng 7Toàn bộ các bộ phận cấu thành nên chiếc Macbook 2006.

“Lột trần” từng bộ phận của các món đồ công nghệ nổi tiếng 8Ngắm Macbook của Apple... nổ tung.