Loạt thông tin cho thấy sức mạnh của các hacker Triều Tiên

N.crawler, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 19/12/2014

Mặc dù không có cơ sở vật chất về Internet tối tân, Triều Tiên được cho là sở hữu một bộ phận hacker chuyên nghiệp có khả năng tổ chức "chiến tranh an ninh mạng".

Thời gian gần đây, vụ việc Sony Pictures Entertainment bị hack đang thu hút được nhiều sự chú ý của cả thế giới vì tính chất nghiêm trọng và phức tạp. Mặc dù các cuộc điều tra của Mỹ chưa đem lại kết quả cụ thể, giới chức nước này đã khẳng định cuộc tấn công có liên hệ với Triều Tiên, Telegraph cho biết.

Loạt thông tin cho thấy sức mạnh của các hacker Triều Tiên 1
Sony Pictures Entertainment đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn. Bộ phim The Interview cũng đã bị hoãn chiếu vô thời hạn. Trước đó phim dự kiến ra rạp vào dịp Giáng sinh.

Sony cũng đã phải nhượng bộ trước yêu cầu của hacker khi lùi lịch chiếu bộ phim The Interview vô thời hạn. Bộ phim này trước đó được xem là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc studio phim này bị tấn công.

Trang Re/code mới đây đã đăng tải một số điểm đáng chú ý về khả năng tổ chức chiến tranh an ninh mạng của Triều Tiên dựa trên một nghiên cứu của Hewlett-Packard.

Các hacker từ Triều Tiên thâm nhập vào hệ thống quân sự Hoa Kỳ nhiều hơn hacker từ bất kì quốc gia nào khác

Bộ phận Unit 121 của quân đội Triều Tiên là bộ phận chịu trách nhiệm tấn công vào hệ thống máy tính của các nước khác. Năm 2004, có thông tin hé lộ bộ phận Unit 121 hoạt động chủ yếu bên ngoài Triều Tiên, cụ thể là trong một khách sạn sang trọng thuộc sở hữu của nước này tại Thẩm Dương, Trung Quốc, cách biên giới Triều Tiên ba giờ lái xe.

Năm 2004, Unit 121 được cho là đã thâm nhập được vào 33 trên tổng số 90 mạng giao tiếp không dây của quân đội Hàn Quốc

Cuộc tấn công này trùng với thời điểm Hàn Quốc tập trận với quân đội Hoa Kỳ.

Cơ sở vật chất Internet hạn chế trở thành một lợi thế của Triều Tiên

Trong một báo cáo được HP công bố hồi tháng 8, công ty này cho biết chiến tranh an ninh mạng là một lợi thế chiến lược của Triều Tiên bởi các cuộc tấn công tương tự vào hệ thống máy tính của nước này rất hạn chế.

Triều Tiên có khả năng làm nhiễu sóng vệ tinh GPS

Khả năng này đã được trình diễn trong sự kiện tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc vào năm 2011.

Hacker Triều Tiên được tập huấn kỹ năng tại Trung Quốc và Nga

Trang Telegraph còn cho biết quân đội Triều Tiên tận tay lựa chọn các học sinh, sinh viên có tư duy toán học, khoa học tốt cho vị trí này.

Triều Tiên thường tấn công an ninh mạng vào những ngày quan trọng

Vào ngày 4 tháng 7 năm 2009, Triều Tiên đã tiến hành một cuộc tấn công từ chối dịch vụ vào hàng loạt website ở Mỹ và Hàn Quốc. Cuộc tấn công này cũng bao gồm malware có khả năng xóa dữ liệu của đối thủ. Một cuộc tấn công tương tự cũng được xem là đến từ Triều Tiên vào năm 2011 và 2013 tấn công vào hệ thống ngân hàng và hệ thống phát sóng TV của Hàn Quốc. Lúc đó, toàn bộ hệ thống ATM của Hàn Quốc đã tê liệt khiến khách hàng không thể rút tiền từ tài khoản của mình.

(Tham khảo: Telegraph, Re/code)