Lập trình viên trở thành công việc hấp dẫn nhất năm 2014

, Theo Pháp luật xã hội 18:05 19/02/2014

Với thu nhập bình quân cao đồng thời là nguồn việc dồi dào, lập trình viên cùng chuyên gia nghiên cứu hệ thống trở thành 2 công việc hấp dẫn nhất năm.

Trước đây, bác sĩ, nha sĩ vẫn là những công việc được "thèm muốn" nhất do có mức lương cao đồng thời là nguồn việc dồi dào. Thế nhưng, với sự phát triển của công nghệ, những công việc liên quan tới ngành nghề hái ra tiền này nhanh chóng vượt trội các ngành nghề khác. Mới đây, lập trình viên đã trở thành công việc hấp dẫn nhất tại Mỹ vào năm 2014, vượt qua rất nhiều ngành nghề hấp dẫn khác.

Lập trình viên trở thành công việc hấp dẫn nhất năm 2014 1

Lập trình viên tại Mỹ có mức lương trung bình 90.060 USD mỗi năm, mức lương tối đa của lập trình viên trong năm vừa rồi là 138.880 USD/năm, hơn nhiều ngành nghề khác trên thế giới. Theo một số công ty thống kê, lượng công việc liên quan tới lập trình viên có thể đạt mốc 140.000 vào năm 2022.

Lập trình viên trở thành công việc hấp dẫn nhất năm 2014 2

Ngoài lập trình viên, những nhà nghiên cứu hệ thống máy tính trở thành công việc hấp dẫn thứ 2. Công việc này liên quan tới thiết kế phần cứng, giải quyết các rắc rối khi vận hành đồng thời là tính toán hiệu suất hoạt động của hệ thống. Với sự phát triển của các công ty công nghệ ngày nay, những nhà nghiên cứu hệ thống máy tính dần được trọng dụng.

Lập trình viên trở thành công việc hấp dẫn nhất năm 2014 3

Với mức lương trung bình 83.800 USD/năm và mức lương tối đa 122.090 USD/năm, nghề nghiên cứu hệ thống máy tính sẽ dành cho những người hiểu biết về phần cứng nhưng không quá chuyên sâu về phần mềm. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, ngành nghề này sẽ còn tiếp tục thăng tiến trong tương lai.

Lập trình viên trở thành công việc hấp dẫn nhất năm 2014 4

Tất nhiên, các vị trí còn lại trong bảng xếp hạng đều thuộc về những ngành nghề liên quan tới sức khoẻ, nha sĩ trở thành công việc hấp dẫn thứ 3 trong bảng xếp hạng, thứ 4 là y tá và thứ 5 là dược sĩ. Thật bất ngờ khi công việc làm bác sĩ tụt xuống thứ 8 trong bảng xếp hạng.