Làng Facebook Việt “điêu đứng” vì loại virus mới

Đức Việt, Theo 00:01 09/11/2011

Đừng “chết” vì thiếu hiểu biết và tiếp tay cho kẻ xấu lừa gạt chính bạn bè và người thân của mình.

Lợi dụng người nổi tiếng đang trở thành chiêu thức phổ biến khi phát tán mã độc. Và giờ đây, phương pháp trên càng nguy hiểm hơn nhờ sự tiếp tay của… Facebook.
 
Vài ngày qua, cộng đồng Facebook liên tục chào mời đoạn phim “nóng” của nữ ca sỹ Rihanna, đi kèm với đường link dẫn sang một fanpage lấy tên cô nàng.
 
 
Khi click vào hình ảnh hoặc đường link này, bạn được chuyển sang ứng dụng Video của trang fanpage tương ứng.
 
Sau vài giây tải dữ liệu, bạn tiếp tục được chuyển tới cửa sổ Youtube và lời cảnh báo đối tượng 18+, đồng thời yêu cầu người dùng nhấp chọn nút Continue.
 
 
Với tâm lý tò mò, đa số thành viên đều click chuột để theo dõi clip.
 
Ngay lúc này, cửa sổ Youtube sẽ xuất hiện hình ảnh hướng dẫn người dùng click vào thanh địa chỉ, (ấn phím J, tổ hợp phím Ctrl + V và sau đó nhấn phím Enter) nếu muốn “mục sở thị” đoạn phim hấp dẫn kia.
 
 
Vài giây sau khi bạn hoàn tất mọi bước trên, cửa sổ Youtube sẽ bước vào trạng thái load dữ liệu trong chốc lát.
 
 
Sau cùng, trình duyệt tự động chuyển qua một trang web giả, mô phỏng tạp chí TMZ với hình ảnh gợi ý rằng đoạn clip đang sẵn sàng…
 
 
Nghe tuyệt vời thật đấy, tuy nhiên sự thật đằng sau những hành động trên là gì?
 
Thực ra, đây chính là trò lừa đảo phát tán mã độc trên quy mô lớn. Nút Continue dùng sao chép đoạn mã javascript, khiến nạn nhân tự chui đầu vào chiếc bẫy được giăng sẵn.
 
- Click vào thanh địa chỉ.
 
- Gõ ký tự J còn thiếu.
 
- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V để dán đoạn mã được copy sẵn khi click nút Continue.
 
- Nhấn phím Enter nhằm khởi chạy đoạn mã hoàn chỉnh.
 
 
Rất nhanh chóng, tài khoản Facebook tự động spam mẩu quảng cáo đến bạn bè trong friends list mà khổ chủ không hay biết. Cuối cùng, khi hoàn tất việc spam, trình duyệt tự động đưa tới website lừa đảo, nút Complete đang chờ người dùng click vào để lây nhiễm mã độc (virus, spyware, adware…) sang máy tính.
 
Sử dụng nội dung 18+ và ngụy trang khéo léo, chỉ trong vòng hơn 1 tiếng (từ 21-22h ngày 8/11/2011), lượt người like trang fanpage rởm tăng chóng mặt, kèm theo hàng triệu tin nhắn rác và lây lan theo cấp số nhân. Số lượng Facebook-er Việt dính bẫy rất lớn, cộng thêm nhiều phiền phức khác nữa.
 
Trang fanpage không hề có nội dung ý nghĩa.
 
*Hiện giờ, Facebook đã xuất chiêu “dẹp loạn”, xóa sạch thông tin spam liên quan. Mặc dù vậy, bạn hãy luôn cẩn trọng và tỉnh táo trước những lời mời mọc nguy hiểm. Đừng “chết” vì thiếu hiểu biết và tiếp tay cho kẻ xấu lừa gạt chính bạn bè và người thân của mình nhé.