Làm những điều “khó tin” với status Facebook

Huca, Theo 00:01 06/01/2012

Trong giới hạn 63.206 ký tự, bạn có thể làm rất nhiều chuyện thú vị ấy.

Từ đầu tháng 12/2011, Facebook bất ngờ nâng giới hạn độ dài cho một đoạn status lên 63.206 ký tự. Đây xứng đáng là một kỷ lục quá “khủng” nếu so với 140 ký tự được Twitter duy trì suốt mấy năm qua.
 
Nếu bạn thắc mắc tại sao nhà mạng lựa chọn con số 63.206 thì chúng không phải vô nghĩa đâu. Theo kỹ sư Bob Baldwin giải thích, giá trị thập lục phân (hệ đếm cơ số 16) của “FACE” đúng bằng 64.206. Sau đó, người ta đem số này trừ đi K (bằng 1.000) và nhận được giới hạn mới.
 
Làm thế nào để Facebook-er có thể sử dụng hết 63.206 ký tự nhỉ? Dưới đây là một số gợi ý thú vị cho bạn tham khảo nha.
 
Kịch bản của bộ phim hoạt hình Bambi nổi tiếng của Disney có 23.331 ký tự.
Tính nhẩm, một status Facebook vẫn gấp 2,7 lần chỗ này nhá.

Twitter trung thành với giới hạn 140 ký tự.
Bạn dễ dàng nhập 451 đoạn tweet lên status Facebook của mình ấy.

Ca khúc Don't Stop Believin' của ban nhạc Rock đình đám Journey
có tổng cộng 1.035 ký tự. Xem chừng Facebook-er có thể cập nhật
61 lần ca khúc này trong một status rồi.
 
20 chương đầu tiên của Sách Sáng thế có tổng số 63.136 ký tự.
Như vậy, bạn có thể đăng chúng lên status Facebook của mình nhé.

Với 86.284 ký tự, kịch bản vở hài kịch Comedy of Errors của tác giả Shakespeare
bằng khoảng 73% của một status trên Facebook.

Kịch bản 3 phần cuối cùng của bộ phim truyền hình Friends (Mỹ) dài 62.270 ký tự.
Con số này xem chừng khá phù hợp cho việc update lên status Facebook rồi.

Hiến pháp Hoa Kỳ cũng chỉ dài 27.159 ký tự.
Những người thần tượng nước Mỹ có thể nhập 2,32 lần Hiến pháp này lên status.

670 từ tương đương 3.999 ký tự. Thật chẳng nhằm nhò gì, bạn hãy thử nhập
15,8 lần tên sách này lên status của mình xem sao.

Truyện "Ông già và biển cả" dài tổng cộng 133.130 ký tự (bằng 47% của status).
Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, hãy đăng chúng lên status của mình nhé!

Hoành tráng hơn, tác phẩm "Chiến tranh và hòa bình" dài 3.201.080 ký tự,
tương ứng với khoảng 50 lần cập nhật trạng thái trên Facebook.
 
Nếu bạn có những ý tưởng độc đáo khác, hãy cùng chia sẻ với chúng tớ nhé!