Kinh ngạc trước tốc độ phát triển kỳ diệu của internet

Chungtuky27, Theo 14:46 30/06/2011

Năm 2008, Google ước tính trên thế giới có xấp xỉ 1 nghìn tỷ tên miền rồi nhá.

Từ khi xuất hiện phổ biến đến giờ, internet đã được phủ sóng gần hết mọi ngõ ngách, từ đỉnh núi cao nhất hành tinh Everest cho đến những khu vực hẻo lánh nhất thế giới.
 
Thật không dễ dàng để đánh giá đầy đủ mức độ và quy mô phát triển của internet ngày nay. Không hề có một địa điểm nào được coi là trung tâm của mạng toàn cầu. Thay vào đó, mọi thiết bị đều có thể trở thành “cái rốn” của cả hệ thống kết nối khổng lồ này.
 
Website cổ nhất có tuổi đời bao nhiêu?
 
 
Trang web cổ nhất còn làm việc cho tới nay là Symbolics.com. Vào ngày 15/3/1985, website được đăng ký tên miền và hiện giờ vẫn đang duy trì hoạt động. Như vậy, tính ra Symbolics.com đã bước sang tuổi 27 rồi nhé. Ngoài ra, một số tên miền tiếng tăm khác cũng lên sóng vào năm 1985 như Northrop.com, Xerox.com và HP.com.
 
Ai đăng ký tên miền?
 
 
GoDaddy được coi là thành viên lớn nhất trong tổ chức đăng ký tên miền thế giới ICANN, sở hữu hơn 1/3 trong tổng số tên miền toàn cầu. Không những vậy, gần một nửa trong danh sách đăng ký của GoDaddy đang nằm trong top 10 trang web nổi tiếng nhất. Tiếp đó phải kể đến các “đàn em” Enom, Tucows và Network Solutions, chỉ chiếm từ 5% tới 9% tổng thị phần.
 
Có bao nhiêu đuôi tên miền tồn tại?
 
 
Theo con số cập nhật, hiện nay đang có 324 đuôi tên miền (TLD) tồn tại. Hầu hết trong số đó là tên mã quốc gia, với 291 đuôi như *.vn, *.uk, *.us... Nhưng chính các phần đuôi còn lại, bao gồm *.com, *.net, *.biz, *.info và *.org mới tạo nên thành phần chủ yếu của thế giới internet đó nha.
 
Tốc độ phát triển của các website?
 
 
Chỉ tính riêng trong năm 2009, xấp xỉ trung bình 3,7 triệu tên miền được đăng ký mỗi tháng rồi í! Còn tới thời điểm tháng 6/2011, số tên miền đăng ký trong 1 ngày đã lên tới 150.000, tức là 4,5 triệu tên miền trong 1 tháng.
 
Độ lớn của internet?
 
 
Có tổng cộng bao nhiêu website hiện đang tồn tại? Rất khó để trả lời chính xác bởi không nơi nào được coi là trung tâm của internet. Tuy nhiên, chúng ta cũng có một số ước lượng sau đây:
 
Năm 1992: Ít hơn 15.000 tên miền được đăng ký.
 
Năm 1998: Google dự đoán có 26 triệu tên miền.
 
Năm 2007: Gần 140 triệu tên miền.
 
Năm 2008: Google ước tính con số đã nhảy lên xấp xỉ 1 nghìn tỷ tên miền rồi nhá.