iPhone mới có thể sở hữu đồng thời 13 màn hình

Mạnh Hùng, Theo 08:00 10/04/2011

Ngoài ra, Mozilla cũng vừa ấn định lịch trình ra mắt Firefox 5 vào ngày 21/6 tới đây. <img src='/Images/EmoticonOng/21.png'>

iPhone mới có thể sở hữu đồng thời 13 màn hình

 
Làng dế đang rộ lên thông tin về việc iPhone đời mới có thể sở hữu đồng thời 13 màn hình. Câu chuyện "thần tiên" hoàn toàn có thể xảy ra nếu Apple áp dụng bằng sáng chế về công nghệ màn hình Smart Bezel được chứng nhận độc quyền vào ngày 7/4 vừa qua.
 
 
Trên lý thuyết, Smart Bezel bao gồm các phần mở rộng xung quanh viền màn hình lớn, cho phép mở rộng giao diện người dùng và thực hiện thêm nhiều tính năng điều khiển như những màn hình cảm ứng nhỏ. Thiết kế này tương tự như hệ thống nút cảm ứng thường xuất hiện trên smartphone hiện nay. Tuy nhiên phát kiến mới sẽ bao gồm số lượng lớn nút chức năng và chiếm ít không gian trên mặt tiền. Hơn nữa nếu không sử dụng nữa thì bộ phận này vẫn dùng để hiển thị hình ảnh như bình thường.
 
Tấm ảnh minh họa được Apple gửi lên cơ quan cấp bằng sáng chế cho thấy tổ hợp 12 màn hình phụ sắp xếp xung quanh màn hình chính của iPhone. Bằng sáng chế ghi nhận một loạt tính năng hấp dẫn sẵn sàng áp dụng, đồng thời phạm vi triển khai không chỉ bó hẹp với điện thoại mà còn hỗ trợ làm việc trên iPod, PAD, laptop, máy ảnh…
 
 

Firefox 5 bản chính thức sẽ trình làng vào ngày 21/6

 
Mozilla ấn định lịch trình ra mắt Firefox 5 vào ngày 21/6 tới đây. Nhà phát triển ấn định cho biết sẽ giới thiệu phiên bản trình duyệt kế tiếp gấp gáp hơn với mong muốn gửi tới người dùng những sản phẩm mới một cách liên tục.
 
 
Thông tin chính thức đăng trên trang web của Mozilla khẳng định Firefox 5 đang trong quá trình xây dựng và dự kiến sẽ đạt đến giai đoạn “aurora” vào ngày 12/4/2011, lên sóng phiên bản Beta vào ngày 17/5/2011. Sau khi Firefox chính thức đến tay khách hàng rộng rãi, Mozilla sẽ chuyển sang chuẩn lịch trình 18 tuần, cho phép xuất xưởng thêm nhiều “cáo lửa” ngay trong năm nay.
 
Sự thay đổi lần này giống như một bước ngoặt lớn đối với gã khổng lồ trình duyệt, bởi lẽ Mozilla phải tốn đến hơn 1 năm để chuẩn bị cho sự ra đời của Firefox 4. Và ngay cả phiên bản Firefox 3.6 cũng mất khoảng thời gian tương tự. Xu hướng mới gần giống phong cách làm việc của Google hiện nay khi liên tục lên đời trình duyệt Chrome theo chu kỳ 6-8 tuần.