iPhone bắt đầu ế khách, dân tình thất vọng

Mạnh Hùng, Theo Mask Online 10:01 25/07/2012

Nhà Táo gây thất vọng lớn khi lượng iPhone bán ra giảm 26% so với quý trước.

Apple vừa công bố báo cáo tài chính trong quý thứ III (từ 25/3 đến 25/6) với con số bất ngờ. Nhà Táo đạt doanh thu 35 tỷ USD (~ 735.000 tỷ đồng) và lợi nhuận ròng 8,8 tỷ USD (~ 184.800 tỷ đồng) – thấp hơn dự đoán của giới chuyên môn. Doanh thu tại một số thị trường quan trọng như châu Âu và Trung Quốc đang tụt giảm mạnh.
 
Dù vượt xa những đối thủ khác trên thị trường song doanh thu của Apple bất ngờ rơi vào chu kỳ tăng trưởng chậm nhất từ giữa năm 2009 đến nay. Các nhà đầu tư cảm thấy thất vọng trước thành tích trên và giá cổ phiếu Apple đã giảm gần 6% vào hôm qua (24/7).
 
Apple đã tẩu tán hết 26 triệu chiếc iPhone (thấp hơn dự đoán 28,4 triệu chiếc) trên toàn thế giới, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lượng iPhone bán được giảm 26% so với quý trước, gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến doanh thu và lợi nhuận. Việc này xuất phát từ tâm lý chờ đợi iPhone 5 và có thể lặp lại vào quý sắp tới.
 
 
 
Bên cạnh đó, 17 triệu chiếc iPad được bán ra, tăng trưởng 84% so với cùng kỳ năm ngoái. Apple bán được 4 triệu máy Mac (tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái) nhưng phân khúc máy tính để bàn (iMac, Mac Pro) lại giảm đến 19%. Tình hình kinh doanh iPod cũng không mấy khả quan, chỉ bán được 6,8 triệu máy và giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Trong quý vừa qua, iPhone chứng tỏ vị trí chiến lược khi đóng góp 45,7% trong tổng doanh thu. Đối với quý tài chính thứ IV, nhà Táo được dự đoán sẽ tiếp tục xuống dốc thêm nữa. Nhằm xoa dịu giới đầu tư, hãng đang hứa hẹn về những sản phẩm đáng kinh ngạc trong thời gian tới. Dẫu sao, Apple vẫn là công ty lớn nhất hành tinh với giá trị thị trường 539 tỷ USD (khoảng 11,319 triệu tỷ đồng).
 
So sánh doanh thu của từng sản phẩm.