iPhone 7 có thể sẽ "chia tay" viền màn hình

, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 13/06/2015

Mặc dù công nghệ smartphone không viền màn hình đã xuất hiện từ rất lâu thế nhưng phải tới chiếc iPhone 7, Apple mới có thể nói không với viền màn hình.

Người ta đã dự đoán từ rất lâu rằng chiếc iPhone trong tương lai sẽ không sở hữu viền màn hình. Rất nhiều hãng sản xuất nổi tiếng trên thế giới đã giới thiệu những sản phẩm smartphone với viền màn hình cực mỏng từ rất lâu về trước, thế nhưng có thể phải tới cuối năm nay người dùng iPhone mới có cơ hội được trải nghiệm công nghệ này.

Theo như một nguồn cung cấp linh kiện cho Apple, táo cắn dở đang suy tính chuyển đổi công nghệ màn hình in-cell của iPhone thời điểm hiện tại sang loại màn hình glass-on-glass hoặc on-cell. Dù là bất kì công nghệ nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ giúp chiếc iPhone thế hệ tiếp theo sở hữu phần màn hình "thoáng" hơn với viền màn hình mỏng cùng dáng vẻ bắt mắt.

Những chiếc iPhone với viền màn hình cực mỏng hoặc không viền màn hình đã từ lâu là tâm điểm của những bản thiết kế iPhone.

Nguồn thông tin này còn cho hay, chiếc iPhone thế hệ tiếp theo vẫn sẽ chỉ mỏng như iPhone 6 hay iPhone 6 Plus ở thời điểm hiện tại dù công nghệ để hoàn thiện chiếc iPhone không viền màn hình có thể sẽ làm cho sản phẩm smartphone của Apple dày lên khoảng 0,5mm. Thêm vào đó, việc chuyển đổi công nghệ màn hình cũng là công cụ để Apple tích hợp các loại màn hình với độ phân giải cao hơn lên iPhone trong tương lai.

Những thông tin rò rỉ giống như trên xuất hiện rất nhiều trước thời điểm iPhone ra mắt. Tất nhiên, vẫn chưa ai biết chiếc iPhone sẽ ra sao, cấu hình như thế nào và liệu viền màn hình của nó có mỏng như những dự đoán hay không. Thế nhưng, việc Apple đang có những bước chuyển biến chậm trong việc phát triển iPhone đang là dấu hỏi lớn với giới công nghệ cũng như những người hâm mộ táo cắn dở. Màn hình fullHD hay camera độ phân giải 8MP trên iPhone 6 Plus phần nào vẫn chưa thỏa mãn được người dùng.

Việc sở hữu màn hình không viền sẽ giúp cho dáng vẻ iPhone thêm phần thanh thoát.

Việc sử dụng smartphone với viền màn hình siêu mỏng còn có thể giúp Apple tăng cường trải nghiệm vuốt các tính năng từ hai bên cạnh màn hình cũng như tích hợp thêm các thanh công cụ mới. Thời điểm hiện tại ở phía dưới màn hình là nơi cư trú của Control Center trong khi phía trên là Notification Center, với sự sáng tạo trong trải nghiệm người dùng của Apple, hai phần màn hình bên chắc chắn sẽ có ích nếu như công nghệ mới được tích hợp.

(Tham khảo: PhoneArena)