iPhone 4 trắng lên kệ cuối tháng này, iPhone 5 lỡ hẹn tháng 6

Mạnh Hùng, Theo 00:00 15/04/2011

Thông tin nội bộ của Apple khẳng định iPhone 4 bản trắng đã sẵn sàng xuất xưởng sau 10 tháng chờ đợi.

iPhone 4 trắng lên kệ cuối tháng này, iPhone 5 lỡ hẹn tháng 6

 
Hãng tin Bloomberg dẫn lời nguồn tin nội bộ Apple khẳng định iPhone 4 bản trắng đã sẵn sàng xuất xưởng sau 10 tháng chờ đợi. Mọi trục trặc vừa được khắc phục và chú dế sẽ lên kệ vào cuối tháng này với cả hai dòng máy GSM lẫn CDMA. Ngoài ra, quyết tâm ra mắt iPhone 4 bản trắng cũng nhằm kích thích nhu cầu của người dùng khi mà thị trường của phiên bản iPhone 4 màu đen sắp bão hòa.
 
 
Trước đấy, Phil Schiller, phó chủ tịch cao cấp phụ trách tiếp thị của Apple tiết lộ hồi tháng trước rằng iPhone 4 bản trắng sẽ sớm trình làng. Còn bản thân “quả táo cắn dở” cũng từng bóng gió việc sản xuất iPhone 4 bản trắng gặp khó khăn hơn dự kiến. Giới chuyên môn dự đoán nguyên nhân khiến model liên tục lỡ hẹn là bởi Apple cần phải thay đổi thiết kế do tính năng chụp hình bị lỗi và cảm biến ảnh không thể hoạt động chính xác như tiêu chí đặt ra.
 
Bên cạnh đó, Bloomberg cho biết Apple chưa có kế hoạch phát hành iPhone 5 vào tháng 6 năm nay. Còn theo nhà phân tích Mike Abramsky (hãng RBC Capital Markets), Apple nhiều khả năng sẽ phủ sóng iPhone 5 tại một sự kiện đặc biệt vào tháng 9 tới đây.
 
 

Apple sẽ sử dụng sợi các-bon thay vì kim loại nhôm

 
Mới đây, Apple đã ký hợp đồng với chuyên gia thiết kế Kevin Kenny, một gương mặt với 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sợi các-bon, nguyên chủ tịch và giám đốc điều hành tại công ty xe đạp Kestral. Từ tháng này, Kevin Kenny sẽ trở thành kỹ sư cao cấp về vật liệu composite và có chân trong ban quản trị Apple.
 
 
Trong quá khứ, Kevin Kenny đã cộng tác không chính thức với “quả táo cắn dở” từ nhiều năm trước. Apple cũng từng nộp bằng công nhận sáng chế về vỏ sợi các-bon vào năm 2009. Có nhiều cơ sở cho thấy gã khổng lồ sẵn sàng tiếp cận chất liệu mới sau khi rất thành công với nhôm, thép không gỉ và kính trong suốt. Hãy tưởng tượng điều thú vị xảy đến khi những chiếc iPhone bằng sợi các-bon siêu bền hoặc dòng iPad trọng lượng nhẹ hơn nhiều iPad 2 hiện tại.
 
Có nhiều tin đồn xung quanh khả năng Apple sẽ cung cấp thiết bị sử dụng vỏ sợi các-bon nhưng chưa lần nào trở thành sự thật. Tuy nhiên, danh tiếng của Kevin Kenny đang khiến giới công nghệ tin tưởng hơn vào câu chuyện lần này.
 
 

Ứng dụng nhận dạng hình ảnh “độc nhất vô nhị”

 
Autonomy, công ty phần mềm lớn nhất nước Anh vừa giới thiệu ứng dụng mới toanh dành cho iPhone và iPad mang tên Aurasma. Khi đưa camera của iPhone/iPad ra phía trước hình ảnh, tiện tích “phù thủy” cho phép hô biến tấm ảnh tĩnh thành hình động chẳng khác gì tờ báo Daily Prophet trong bộ phim Harry Potter.
 
Về bản chất, Aurasma sử dụng công nghệ nhận dạng Patter IDOL, hỗ trợ chuyển đổi hình ảnh trong cơ sở dữ liệu sang hình động hoặc video. Chương trình hiện có thể nhận diện trên nửa triệu hình ảnh và đang tiếp tục mở rộng thư viện. Tuy nhiên, Aurasma cũng gặp phải hạn chế khi chỉ theo dõi được hình ảnh 2D mà thôi.