Internet Explorer vẫn "bá đạo" trong làng công nghệ

Cú Mèo, Theo Mask Online 15:49 03/12/2012

Mặc dù nhận được rất nhiều lời chê bai tuy nhiên theo thống kê trình duyệt này vẫn đang là trình duyệt mạng phổ biến nhất trên thế giới.

Giữa Tháng Mười và tháng Mười một, Internet Explorer giành được được thêm 0,63% ấn tượng trong tổng số các trình duyệt. Firefox trong khi đó cũng dành lại số điểm mình đã để mất gần đây – 0,45% điểm, ngược lại, Chrome mất 1,31% điểm (nhiều hơn tổng số điểm trình duyệt này mất trong tháng Chín và tháng Mười cộng lại). Safari và Opera lần lượt “thâu tóm” thêm 0,04% và 0,07% điểm.

Internet Explorer vẫn đang tỏ ra rất mạnh mẽ khi chiếm vị trí đầu bảng, Firefox trở thành trình duyệt được yêu thích thứ hai trong khi đối thủ nặng kí Chrome lại đang có những bước tụt lùi bất ngờ.

Internet Explorer vẫn "bá đạo" trong làng công nghệ 1
IE vẫn đang rất "bá đạo" trên thị trường với 54,76%.

Với 54,76%, thị phần của Internet Explorer đang có dấu hiệu tăng trở lại, trình duyệt này chắc chắn sẽ không để mất hơn một nửa thị phần của mình vào tay những đối thủ khác một cách dễ dàng. Windows 8 đã có mặt trên thị trường, bản dùng thử IE10 cho Windows 7 cũng đã ra mắt, nhưng để được trải nghiệm phiên bản chính thức chắc chúng ta sẽ phải đợi đến năm sau.

Trong tổng thị phần của mình, IE10 chiếm 0,51% trong tháng Mười một, IE9 tăng thêm 0,69% điểm để đạt được con số 20,8%. Bị giảm 0,01% điểm nhưng IE8 vẫn vững vàng ở vị trí trình duyệt phổ biến nhất trên thế giới. Trong tháng này, IE7 và IE6 cũng bị giảm lần lượt 0,06% và 0,34% điểm. Có lẽ nhiều cư dân mạng đang chờ đợi một cái “chết yểu” của IE nhưng điều này chắc chắn sẽ không xảy ra trong tương lai gần bởi một trong những thị trường đông dân nhất thế giới là Trung Quốc đang có số lượng  lớn người dùng vẫn ưa chuộng trình duyệt  này.

Internet Explorer vẫn "bá đạo" trong làng công nghệ 2
Firefox phiên bản 17 đang tăng trưởng nhanh ngoài dự kiến.

Firefox trở lại với danh hiệu trình duyệt web chiếm 1/5 thị phần thế giới sau khi dành lại được con số 20,44% điểm. “Lính mới” Firefox 17 dù chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn đã kịp “nẫng” 1,15%. Firefox 16 có 7,09% điểm, trong khi đó các phiên bản cũ hơn đều để mất vị trí của mình trên thị trường: Firefox 15, 14 và 13 lần lượt giảm 6,82%, 0,34% và 0,08%.

Internet Explorer vẫn "bá đạo" trong làng công nghệ 3
Mặc dù rất được ưa chuộng thế nhưng Chrome thực ra chỉ chiếm 17,24% trong cuộc chạy đua này.

Chrome, trình duyệt được dùng nhiều thứ ba trên thế giới, trải qua tháng thứ ba bị giảm thị phần. “Con cưng” của Google cõ lẽ sẽ không hoàn thành được mục tiêu vượt mặt Firefox trong năm nay. Chrome 23 giữ vững phong độ của mình với con số 10,52% thị phần, tuy nhiên, tất cả những phiên bản còn lai đều có dấu hiệu đi xuống: Chrome 22 giảm 11,15%, Chrome 20 giảm 0,1% trong khi đó Chrome 19 giảm 0,09%. Người dùng Chrome có xu hướng sử dụng phiên bản mới nhất của trình duyệt này cho dù nó mới được ra mắt gần đây.