Instagram sẽ sớm tích hợp thêm khả năng nhắn tin

XIII, Theo Pháp luật xã hội 11:00 02/12/2013

Có vẻ như sau khi mua hụt Snap Chat, ông lớn Facebook lại có kế hoạch mới với dự án 1 tỷ USD Instagram.

Kể từ khi Facebook mua lại Instagram vào năm ngoái, có rất nhiều tin đồn về việc mạng xã hội này sẽ phát triển một ứng dụng chia sẻ ảnh. Và tất nhiên, sau khi mua lại Instagram, Facebook đã thành công khi tích hợp hai tiện ích này để người dùng có được khả năng chỉnh sửa sau đó chia sẻ ảnh trực tiếp trên Facebook. Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả những gì Facebook muốn làm với Instagram, thông tin mới đây hé lộ rằng Facebook có dự định biến Instagram trở thành một công cụ nhắn tin tích hợp gửi ảnh giống với những gì Snap Chat đang thực hiện.

Instagram sẽ sớm tích hợp thêm khả năng nhắn tin 1
Sau khi Facebook mua lại Instagram với mức giá 1 tỷ USD, nhiều người cho rằng mạng xã hội này đang phí tiền chỉ để mua về một ứng dụng chia sẻ ảnh.

Thông tin này bắt đầu xuất hiện từ tháng trước khi vài trang công nghệ lớn khẳng định rằng Instagram đang chuẩn bị cho ra mắt tính năng nhắn tin giữa những người dùng. Tính năng này sẽ được triển khai tới người dùng Instagram trước khi kết thúc năm 2013.

Một số người dùng Instagram đã được yêu cầu cung cấp email để đồng bộ với tài khoản của họ. Mặc dù trong thông báo, Instagram muốn người dùng tiếp cận thuận lợi hơn với những dịch vụ, thông báo và quảng cáo mà công cụ này hỗ trợ. Facebook cũng làm điều tương tự khi đang cố gắng biến mạng xã hội này trở thành công cụ email cho người dùng, với lượng người sử dụng Facebook lớn, các tiện ích mà mạng xã hội này đưa ra khó lòng thất bại.

Instagram sẽ sớm tích hợp thêm khả năng nhắn tin 2
Với việc hỗ trợ khả năng nhắn tin "tự hủy" giống với Snap Chat, lượng người dùng vốn có của Facebook cùng Instagram sẽ nhanh chóng đưa ứng dụng này dẫn đầu bảng xếp hạng.

Liệu Instagram cùng Facebook có đang sử dụng địa chỉ email của người dùng để phát triển công cụ nhắn tin, gửi email nhanh chóng hay đây tiếp tục sẽ là một chiêu thức quảng cáo mới của ông trùm Facebook? Cả Instagram và Facebook đều từ chối trả lời những câu hỏi liên quan tới vấn đề này.