Hiện đại quá khiến chúng ta quên đi 47 thói quen cũ

Cú Mèo, Theo Mask Online 00:36 25/01/2013

Công nghệ phát triển đồng nghĩa với việc thói quen của con người cũng được thay đổi phần nào.

Công nghệ đã và đang thay đổi cuộc sống của chúng ta hàng ngày với một tốc độ nhanh như vũ bão. Có lẽ chẳng có thước đo nào có thể đong đếm những lợi ích mà nó mang lại. Công nghệ thay đổi cách chúng ta sống, thay đổi những thói quen và vật dụng tưởng chừng đã từng rất quen thuộc.

Dưới đây là danh sách những thói quen hoặc vật dụng mà công nghệ đã góp phần xóa nhòa đi trong cuộc sống hôm nay. Danh sách được rút ra từ một cuộc khảo sát quy mô rộng trong cộng đồng người dùng Internet.

1. Gọi trực tiếp hoặc đến rạp chiếu phim để tham khảo lịch chiếu.

2. Đến đại lý du lịch để tìm hiểu về điểm đến cho kì nghỉ.

3. Sử dụng băng từ để ghi lại chương trình mà mình yêu thích.

4. Gọi tổng đài để tìm số điện thoại của ai đó.

5. Sử dụng điện thoại công cộng.

6. Đặt vé cho một sự kiện qua điện thoại.

7. In ảnh.

8. Đặt một biển quảng cáo ở cửa sổ nhà hàng.

9. Gọi tổng đài để lấy giờ chuẩn xác nhất.

10. Mang theo băng cát sét hoặc máy chơi CD bên mình.

11. Viết thư tay.

Hiện đại quá khiến chúng ta quên đi 47 thói quen cũ 1
Với sự xuất hiện của những tin nhắn giá rẻ, các ứng dụng nhắn tin hoặc gọi miễn phí thì con người đã không còn sử dụng thư viết tay nhiều nữa.

12. Tậu một chiếc máy ảnh phim.

13. Mang nhiều tiền lẻ để sử dụng điện thoại trả phí.

14. Thu âm bằng băng cát sét.

15. Mua tem ở bưu điện.

16. Sử dụng sổ ghi địa chỉ.

17. Kiểm tra lại bản đồ trước khi lên đường cho một chuyến chơi xa.

18. Đến trực tiếp ngân hàng để thực hiện giao dịch.

19. Mua danh sách chương trình phát sóng trên TV.

20. Sở hữu một cuốn bách khoa toàn thư.

Hiện đại quá khiến chúng ta quên đi 47 thói quen cũ 2
Có thể chỉ trong vài năm nữa, thế hệ trẻ sẽ không còn biết đây là gì.

21. Đọc bản cứng của một cuốn danh bạ điện thoại.

22. Tra từ bằng từ điển giấy.

23. Ghi nhớ số điện thoại. 

24. Xem video bằng đầu đĩa.

25. Có một người bạn qua thư.

26. Sử dụng danh bạ điện thoại giấy.

27.  Sử dụng máy nhắn tin.

28. Gửi fax.

29. Có một bộ sưu tập đĩa CD.

30. Thanh toán bằng séc.

31. Thực hiện một cuốn album ảnh.

32. Cố gắng phải xem bằng được show truyền hình mình yêu thích vào giờ nó phát sóng.

33. Làm ấm nước bằng cách đặt nó trên bếp.

34. Gọi *69 để tìm ra người gọi điện cho bạn gần đây nhất.

35. Thử giày ở siêu thị.

36. Giặt quần áo bằng tay.

37. Quảng cáo trên báo giấy.

38. Gửi thư tình

39. Viết tay bài luận gửi giáo viên.

40. Mua hoa từ một cửa hàng hoa.

Hiện đại quá khiến chúng ta quên đi 47 thói quen cũ 3
Sự phát triển của máy ảnh kĩ thuật số cũng như các smartphone đã làm mờ dần khái niệm chụp hình bằng máy phim trên các máy ảnh cơ thông thường. Tuy nhiên thời gian gần đây một số sản phẩm xuất hiện giúp "dung hòa" hai tính năng đó.

41. Sử dụng từ điển để tìm cách phát âm của một từ.

42. Viết nhật kí cá nhân.

43. Gửi bưu ảnh.

44. Mua báo giấy.

45. Phơi quần áo trên dây treo.

46.Giữ lại hóa đơn và các chứng từ ngân hàng.

47. Đi các buổi hội chợ đồ cũ.

Mặc dù công nghệ đang rất phát triển nhưng một bộ phận không nhỏ người dùng vẫn quen thuộc với các sản phẩm truyền thống hơn là chiếc smartphone hiện đại nhưng... hại điện. Còn với bạn, theo bạn đâu mới là tính năng đặc biệt nhất mà smartphone đã thay đổi cuộc sống con người hiện tại, hãy để lại comment ở dưới nhé!