Mới đây,
Google đã chính thức giới thiệu thiết kế hệ điều hành Android Wear dành riêng
cho các thiết bị đồng hồ thông minh. Đây được coi là một động thái sẽ thực sự
thổi bùng lên cuộc chiến trong phân khúc công nghệ mang mặc mà cụ thể là
smartwatch. Trong khi đó, iWatch của Apple cũng đang được cho là sẽ lên kệ
trong năm nay với sứ mệnh phá băng để thị trường này thực sự phát triển.
Tuy
nhiên, có thể bạn chưa biết, ý tưởng và các sản phẩm thực tế của những chiếc
smartwatch đã xuất hiện từ những năm 2000.
1. IBM WatchPad (2001)
Một trong những chiếc đồng
hồ thông minh đầu tiên xuất hiện vào năm 2001. Sản phẩm này có tên
WatchPad chạy trên nền tảng hệ điều hành Linux và được phát triển bởi IBM
Research and Citizen Watch. Thiết bị nêu trên sở hữu màn hình QVGA LCD độ phân
giải 320 x 240, kết nối Bluetooth cùng viên pin có thể giúp nó vận hành trong
vòng vài giờ. IBM WatchPad thậm chí còn được trang bị gia tốc kế.
Dẫu vậy, vào
thời điểm này, WatchPad không phải thiết bị smartwatch duy nhất được bán ra
trên thị trường, trong đó có thể kể đến một thiết bị khác có tên Matsucom
onHand PC với các chức năng như lưu danh bạ, lưu ghi chú hay chơi trò chơi. Nói về
tương lai của những chiếc đồng hồ thông minh lúc đó, trang thông tin uy tín
CNET không ngần ngại “ném đá”: “Những chiếc đồng hồ có kết nối Internet chỉ là
một thiết bị để... lòe người khác mà thôi.”
2. Fossil Wrist PDA (2002)
Fossil
Wrist PDA có bộ nhớ 190KB với khả năng lưu trữ 1.100 danh bạ, 5.000 nhắc nhở
công việc, 800 cuộc hẹn và 350 ghi chú khác.
Thiết bị ra đời vào năm 2002 này được nhà phát triển giới thiệu với mục tiêu chứng
minh rằng người dùng hoàn toàn có thể có được một thiết bị PDA (thiết bị số hỗ trợ cá nhân) nhỏ gọn mà vẫn có hiệu
năng tốt. Trong suốt giai đoạn này, Fossil là một nhà sản xuất đồng hồ thông
minh khá năng động.
3. Microsoft Spot (2006)
Bản thân
ông lớn vùng Redmond cũng đã từng tung ra một thiết bị đồng hồ thông minh từ rất sớm
với tên gọi Microsoft Spot. Một vị nhân viên cấp cao của hãng lúc bấy giờ đã
chia sẻ: “Hãy tưởng tượng sự thú vị khi bạn được sở hữu một chiếc đồng hồ du lịch
không chỉ có khả năng chỉ giờ chính xác và tự động điều chỉnh múi giờ mà còn có
thể chơi nhạc định dạng WMA, hiển thị thông tin về đường đi đồng thời cập nhật
các tin nhắn khẩn”.
Dẫu vậy
, Spot không phải là một thành công đáng kể của Microsoft vì những hạn chế về mặt
phần cứng như thời lượng pin kém, màn hình nhỏ, kiểu dáng thô đồng thời có mức
giá đăng ký dịch vụ thông tin cho Spot không hề hấp dẫn. Dự án Microsoft Spot bị
khai tử vào năm 2008.
4. Sony Ericsson MBW-150 (2007)
Sự ra đi
của Microsoft Spot không hề làm giảm nhiệt sân chơi đồng hồ thông minh. Một
năm sau đó, sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp điện thoại
thông minh đã làm ý tưởng kết hợp một chiếc đồng hồ và một chiếc điện thoại trở
thành một đề tài tiềm năng được nhiều nhà sản xuất bắt đầu chú ý đến.
Một
trong những thiết bị như thế đã ra đời là chiếc Sony Ericsson MBW-150 với khả năng liên kết
với điện thoại Sony Ericsson qua kết nối Bluetooth. Theo đó, mỗi khi có cuộc gọi
đến điện thoại, chiếc đồng hồ thông minh này sẽ rung đồng thời hiển thị thông
tin người gọi đến. Nó cũng có thể thông báo cho người đeo nếu có tin nhắn văn bản.
5. Samsung S9110 (2009)
Vào thời
điểm những năm 2009, Samsung đã bắt đầu xây dựng hình ảnh của một trong những
công ty công nghệ tiên phong khi tung ra thị trường một thiết bị smartwatch có
thể đóng vai trò trực tiếp của một chiếc điện thoại. Lúc bấy giờ, S9110 được
coi như là thiết bị smartwatch mỏng nhất trên thế giới với màn hình cảm ứng
1,76 inch, kết nối Bluetooth, hỗ trợ xem email và chơi nhạc MP3.
Có thể bạn
sẽ còn bất ngờ hơn khi biết S9110 có tính năng nhận diện giọng nói. Máy có bộ nhớ
trong 40MB.
6. iPod Nano (2010)
Trong
khi cộng đồng công nghệ đang chờ đón sự xác nhận từ Apple về tương lai của
iWatch thì bạn hoàn toàn có thể “tậu” cho mình một chiếc iPod Nano và một dây
đeo để biến nó thành một chiếc smartwatch cực kì ấn tượng.
Cho đến
nay “đồng hồ” iPod Nano vẫn được cực kì yêu thích.
7. Wimm Watch (2011)
Wimm là
một thiết bị đồng hồ thông minh khá đặc biệt chạy trên nền tảng Android. Sự ra
đời của nó không nhằm mục đích mang lại cho thị trường một thiết bị phổ thông
mà để khuyến khích các nhà phát triển bắt đầu tập trung vào viết ứng dụng cho đồng
hồ thông minh.
Đến mùa
hè năm 2012, Wimm Labs, cha đẻ của chiếc đồng hồ nêu trên, tuyên bố họ đang tiến
hành những dự án “độc quyền và bí mật hơn” đồng thời ngưng cung cấp Wimm cho
các nhà phát triển.
8. Sony Smartwatch (2012)
Có thể
hoạt động hiệu quả như một màn hình phụ cho điện thoại Android, Sony Smartwatch
là một trong những thiết bị khá nổi bật trên thị trường ở thời điểm này. Mới đây, Sony đã tung ra một bản cập nhật phần
mềm mới cho các thiết bị đồng hồ thông minh của mình, trong đó hãng khẳng định
có thêm 200 ứng dụng mới.
9. Pebble (2012)
Lần đầu
tiên xuất hiện dưới hình thức một dự án gọi vốn cộng đồng, Pebble chỉ đặt ra chỉ
tiêu thu hút 100.000 USD tiền đầu tư nhưng về sau đã vượt chỉ tiêu và kêu gọi được
tới 10,3 triệu USD từ cộng đồng.
Pebble
tương thích với iPhone và tất cả các thiết bị chạy Android từ 2.3 trở lên. Máy có
thể thông báo cuộc gọi đến, tin nhắn SMS, iMessage, lịch hẹn, tin nhắn
Facebook và Twitter.
10. Martian Passport (2013)
Tự gọi
mình là thiết bị đồng hồ đầu tiên có khả năng điều khiển bằng cách ra lệnh qua
giọng nói, Martian Passport cho phép bạn trải nghiệm các dịch vụ tương tự Siri
trên đồng hồ đeo tay.