Hangeng suýt gặp nạn vì "nghiện" nghe nhạc

Zeekie, Theo 08:00 25/09/2011

Dù yêu thích đến đâu thì bạn cũng phải nhớ sử dụng máy nghe nhạc thật hợp lý nhé!

Đây là câu chuyện tưởng tượng về anh chàng Hangeng, cựu thành viên của ban nhạc Super Junior. Vừa tậu được chiếc máy nghe nhạc Walkman đời mới cực xịn, Hangeng hào hứng sử dụng đến mức... quên hết mọi thứ xung quanh.
 


 



 
 
Hầu hết bạn trẻ đều yêu thích âm nhạc phải không nào!? Thật tuyệt cú mèo nếu chúng mình luôn được thưởng thức những ca khúc hay, lời hát ý nghĩa và hợp gu nữa chứ. Sau những giờ học tập và lao động mệt mỏi, thư giãn bằng âm nhạc sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn đó nha.
 
Tuy nhiên, nếu bạn suốt ngày dính lấy chiếc tai nghe thì chẳng hề tốt đâu. Chúng mình hãy nhớ lưu ý những vấn đề sau đây:
 
- Không nên nghe nhạc quá nhiều, quá lâu trong một ngày. Tế bào thính giác là tế bào không thể phục hồi, vậy nên bạn phải nghe nhạc đúng liều lượng nghen. Nếu quá lạm dụng việc nghe nhạc, nhiều khả năng là bạn sẽ bị giảm thính lực nữa cơ.
 
- Không nên nghe nhạc với âm lượng lớn quá mức cần thiết. Điều này rất nguy hiểm cho đôi tai của người dùng. Hẳn chẳng ai muốn sử dụng máy trợ thính sớm đâu nhỉ?
 
- Đặc biệt, chúng ta không nên nghe nhạc khi đang điều khiển các phương tiện giao thông, thậm chí cả lúc đang đi bộ nữa í! Nghe nhạc sẽ khiến não bộ bị phân tán, mất tập trung... Việc này thực sự rất đáng ngại ấy.
 
Chúc các bạn luôn khỏe mạnh và học tập tốt nhé!