Hacker phạm trọng tội vì dám tấn công Facebook

Mạnh Hùng, Theo Mask Online 11:16 20/02/2012

Hậu quả của việc tấn công hệ thống Facebook là án phạt 8 tháng tù.

Glenn Mangham, chàng sinh viên người Anh 26 tuổi, vừa bị tòa án khu vực Southwark Crown (tại Luân Đôn) tuyên phạt 8 tháng giam vì dám hack máy chủ trực tuyến của mạng xã hội Facebook nhiều lần trong năm 2011.
 
Trả lời nhà chức trách, Glenn Mangham khẳng định mình tấn công Facebook hoàn toàn với động cơ trong sáng khi chia sẻ: “Việc này nhằm phát hiện điểm yếu trong hệ thống bảo mật và tôi dự định phản hồi lại những lỗ hổng cho Facebook khắc phục”. Ngoài ra, luật sư của Glenn Mangham thanh minh rằng, hành động trên không hề vụ lợi và mang lại hiệu quả tích cực.
 
Chân dung Glenn Mangham.
 
Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 năm ngoái, Glenn Mangham đã xâm nhập Facebook thông qua tài khoản của nhân viên, lấy được một số thông tin nhạy cảm. Nhiều tin tặc khác đã thoát án tù bởi hậu quả không quá nghiêm trọng, tuy nhiên Glenn Mangham phải chịu phạt do tòa án cảm thấy phải cảnh báo những hacker đang dự định tấn công bất kỳ hệ thống nào.
 
Câu chuyện trở nên đáng chú ý khi Mark Zuckerberg mới tuyên bố chính sách “yêu mến” hacker gần đây. Thậm chí, chúng giống như một nét văn hóa của Facebook, nhằm cổ vũ ý tưởng mới hay quảng bá sản phẩm thật nhanh chóng. Đại diện nhà mạng tiết lộ khoản chi phí lên tới 126.000 USD (khoảng 2,65 tỷ đồng) để lần theo dấu vết vụ việc.