Google thử nghiệm máy tính bảng với camera 3D siêu thực

, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 23/05/2014

Dựa trên mẫu thử nghiệm Tango, chiếc máy tính bảng của Google sẽ có khả năng chụp ảnh 3D dưới dạng bản đồ độc đáo.

Sau hàng loạt dự án thời gian gần đây, có vẻ như Google đã sẵn sàng để cho ra mắt một sản phẩm sở hữu công nghệ 3D. Theo thông tin từ Reuters, Google đang nghiên cứu và phát triển một chiếc máy tính bảng 7 inch với khả năng chụp ảnh 3D. Tấm ảnh 3D được chụp từ sản phẩm này sẽ giống với hình ảnh được nhìn từ Oculus chứ không phải ảnh nổi như những chiếc smartphone trước đây từng thực hiện.

Cách thức sử dụng và sản phẩm cuối cùng được dự đoán sẽ có nhiều điểm tương đồng với PhotoSphere.

Theo Reuters, sẽ có khoảng 4.000 phiên bản thử nghiệm của sản phẩm được Google sản xuất vào tháng tới. Sản phẩm được hoàn thiện dựa trên dự án smartphone cảm biến nhiệt Tango hay còn được biết với tên gọi Project Tango của Google.

Cảm biến hồng ngoại trên Tango giúp cho sản phẩm xác định được vật thể xung quanh từ đó tạo nên một tấm bản đồ ảo.

Sản phẩm máy tính bảng nói trên sẽ có 2 camera sau với cảm biến hồng ngoại để "đo" trường độ hình ảnh cũng như phần mềm chuyên nghiệp giúp cho sản phẩm xử lý hình ảnh và đưa ra sản phẩm 3D hoàn thiện. Cách thức sử dụng tính năng chụp hình 3D được dự đoán sẽ giống với PhotoSphere trên Android nhưng chính xác và hoàn thiện hơn rất nhiều.

Camera sẽ có nhiệm vụ "đắp" hình ảnh lên bản đồ này.

Cảm biến hồng ngoại được tích hợp chính là yếu tố quyết định để hình ảnh đẹp mắt hơn. Cảm biến này sẽ xác định môi trường trong tấm hình từ đó đưa ra một "bản đồ ảo", camera sau góp phần hoàn thiện các chi tiết trên tấm bản đồ để có được bức hình hoàn chỉnh.

Sản phẩm cuối cùng sẽ là một tấm hình 3D cho phép người dùng di chuyển và theo dõi những góc cạnh được thiết bị ghi lại.

Hiện tại Google vẫn chưa có bất kì phát biểu nào xung quanh sản phẩm. Thế nhưng với dự án Tango cùng những gì Google đang làm được, chẳng có gì cản trở khả năng chụp ảnh 3D xuất hiện trong tương lai ngắn tới đây.