Google thất bại trong việc "lấy lòng" tín đồ iPhone

Zen, Theo 00:00 04/11/2011

Trái ngược với lời quảng cáo tốt đẹp, ứng dụng Gmail cho dòng máy iOS đang bị giới chuyên môn "ném đá" tơi bời.

Mới đây, Google thông báo bổ sung Gmail vào kho ứng dụng trực tuyến App Store. Đây là tin vui cho dân iOS, bởi trước kia người dùng phải nhờ đến tiện ích ngoài hoặc trình duyệt nếu muốn truy cập Gmail, nhưng thiếu vắng thông báo khi có email đến.
 
Trái ngược với kỳ vọng, sản phẩm cộp mác Google đang gây thất vọng ghê gớm. Chúng giống như phiên bản thu nhỏ của Gmail mà bạn vẫn xài lâu nay, cộng thêm vài thay đổi nhỏ trên thanh menu. Chỉ vài tiếng sau khi "lên sóng", Gmail bị loại khỏi App Store.
 

Mới nhìn có vẻ thú vị đây.
 
Chức năng hỗ trợ Push Notification và đánh dấu sao đều không hoạt động. Trong khi đây là nhóm tính năng quan trọng và rất cần thiết trong quá trình sử dụng email. Điểm cộng duy nhất là ứng dụng cho phép bạn đính kèm hình ảnh cùng email đang soạn.
 
Bên cạnh đó, hy vọng chinh phục khách hàng "trái táo khuyết" của Google trở nên kém khả quan, khi đồng loạt Google Voice, Google+... đều gặp trục trặc và không mấy ấn tượng.
 
Xem ra, chuyến hành trình qua vùng đất iPhone/iPad của gã khổng lồ tìm kiếm còn lâu nữa mới chạm đích!
 
Chức năng thông báo Push Notification không hoạt động.
 
Đăng nhập tài khoản Gmail giống hệt giao diện web…
 
Hộp thư đến quen thuộc, chỉ khác thanh menu màu đen trên cùng.
 
 Người dùng vuốt chạm để truy cập vào thư mục.
 
Các nhãn vẫn xuất hiện  trên thanh điều hướng…
 
Chạm vào email để xem nội dung. Bạn có thể xóa, lưu trữ, soạn và trả lời. 
 
Lưu trữ tin nhắn cũng được thực hiện tương tự như ứng dụng cũ.
 
Việc tìm kiếm được thực hiện khá dễ dàng và nhanh chóng.
 
Đính kèm ảnh là một chức năng hấp dẫn. Nhưng bạn không thể
điều chỉnh chữ ký và không có icon trạng thái.

Cửa sổ lưu trữ xuất hiện để bạn lựa chọn ảnh.

Luồng email cũng tương tự.

Ứng dụng trên iPad không mấy thay đổi.


Chẳng khác gì ứng dụng web của Gmail mà bạn vẫn sử dụng lâu nay.