Google lo sợ trước sức mạnh của Samsung

Gh05T, Theo Mask Online 08:00 27/02/2013

Với 40% lượng thiết bị Android mang nhãn hiệu Samsung, Google đang lo lắng sẽ phải "chia chác" phần tiền quảng cáo khổng lồ cho hãng sản xuất Hàn Quốc này.

Tính tới thời điểm hiện tại, Samsung đang là hãng sản xuất thiết bị Android thành công nhất trên thế giới và tất nhiên sự phát triển mạnh mẽ này của Samsung cũng khiến cha đẻ của Android lo ngại.

Google lo sợ trước sức mạnh của Samsung 1
Samsung Galaxy S III nhận được rất nhiều khen ngợi từ giới công nghệ kể từ khi ra mắt.

Thời báo WSJ mới đây công bố thông tin cho rằng Google lo lắng do Samsung đang quá độc tôn với hệ điều hành Android trên thị trường. Theo thống kê mới đây nhất thì 40% lượng thiết bị Android trên thế giới đều được sản xuất bởi Samsung, đây sẽ là thiệt hại lớn với Google khi hãng muốn khai thác thị trường phần cứng thay vì chỉ sản xuất phần mềm cũng như khoản tiền quảng cáo trên hệ điều hành Android do chính Google tạo nên.

Google lo sợ trước sức mạnh của Samsung 2
Hai sản phẩm Samsung Galaxy S III và Samsung Galaxy Note II đang trở thành đại diện tiêu biểu của Android.

Đại diện của WSJ cho hay: "Rất nhiều nguồn thông tin đang cho rằng Google sợ Samsung phát triển mạnh mẽ tới mức khoản lợi nhuận quảng cáo trên Android của Google sẽ phải chia một phần lớn cho Samsung. Trước đây, lợi nhuận quảng cáo của Google đều phải chia 10% cho Samsung, hãng sản xuất Hàn Quốc đang có tín hiệu yêu cầu Google tăng mức chia sẻ lợi nhuận lên một khung mới do sự phát triển mạnh mẽ các thiết bị Android của mình".

Google lo sợ trước sức mạnh của Samsung 3
Thương vụ thâu tóm Motorola được xem là biện pháp phòng thủ của Google trước "đồng đội" Samsung.

Mối lo sợ này không còn quá lạ lẫm nữa khi khoảng thời gian vừa rồi Google mua lại Motorola đồng thời rục rịch cho ra mắt smartphone đầu tiên với nhãn hiệu Google để cạnh tranh với những siêu phẩm đã và sắp có mặt trên thị trường của Samsung. Andy Rubin - Giám đốc phụ trách mảng di động của Google và cũng là người đứng sau Android tiết lộ rằng thương vụ thâu tóm Motorola không chỉ để "răn đe" đối thủ Apple mà còn là bước đi chiến lược để kìm hãm sự phát triển của Samsung.

Google lo sợ trước sức mạnh của Samsung 4
X Phone liệu có phải là công cụ ngáng đường Samsung trong năm 2013?

Trong năm nay, Google sẽ phối hợp cùng Motorola để sản xuất smartphone mang nhãn hiệu X Phone - smartphone dự kiến sẽ cản đường Samsung Galaxy S IV trong năm 2013. Liệu đây có phải hướng đi thích hợp của Google không khi Samsung đồng thời lên kế hoạch ra mắt hệ điều hành Tizen của mình? Có lẽ nào Google sẽ hợp tác cùng đối thủ Apple để "rải đinh" kìm hãm chiến mã Samsung?