Google cho ra mắt tính năng tìm trẻ lạc

Skinny V, Theo Mask Online 15:02 02/11/2012

Mạng xã hội Instagram được các thương hiệu ưa thích, Archos cho sản xuất máy tính bảng cạnh tranh với Nexus 7, Google cho ra mắt tính năng tìm trẻ lạc và Trung Quốc với siêu máy tính mạnh nhất thế giới là những tin chính trong ngày.

Google cho ra mắt tính năng tìm trẻ lạc

 

Google mới đây đã cho ra mắt tính năng Amber Alert trên công cụ tìm kiếm cũng như bản đồ của Google tại Mỹ. Với tính năng này, Google mong muốn các vị phụ huynh có thể tìm được con mình nếu như chúng bị lạc hoặc mất tích.

 

Google cho ra mắt tính năng tìm trẻ lạc 1
Những thông báo này sẽ sớm được tích hợp vào một cửa sổ riêng trên Google.

 

Được tích hợp sẵn trên công cụ tìm kiếm cũng như bản đồ, mỗi khi có người dùng tìm kiếm thông tin liên quan đến đứa trẻ bị mất tích hoặc địa danh mà trẻ mất tích sẽ có một cửa sổ cảnh báo hiện lên để thu hút sự trợ giúp của những người tìm kiếm. Trong đoạn thông tin này sẽ có đặc điểm nhận dạng, ảnh của trẻ và thông tin của bố mẹ để nếu có ai đó tình cờ bắt gặp họ có thể liên lạc với gia đình trẻ.

54% các nhãn hàng nổi tiếng ưa chuộng Instagram

 

Theo thống kê mới đây nhất, Instagram đang là mạng xã hội được ưa chuộng nhất của 54 trong sô 100 công ty hàng đầu thế giới. Những công ty này sử dụng Instagram như công cụ liên hệ với các fan hâm mộ cũng như khách hàng.

Với con số này, Instagram đang phát triển nhanh hơn cả Google+ hay Pinterest. Một số công ty nổi tiếng có thể kể tới như Nike, Gucci, Starbucks và Audi đã có tới hơn 1 triệu người kết nối mới chỉ trong 3 tháng. Trong khi Facebook và Twitter trở thành điểm đến cho những chiến dịch marketing thì Instagram trở thành công cụ liên hệ giữa nhãn hàng và người dùng. Dưới đây là những nhãn hàng nối tiếng đang xuất hiện trên Instagram.

 

Google cho ra mắt tính năng tìm trẻ lạc 2
MTV xếp đầu bảng với lượng tăng trường 22% và ở sau là hàng loạt nhãn hàng nổi tiếng khác.

Archos cùng ước mơ lật đổ Nexus 7

 

 

Hãng sản xuất Archos của Pháp đang tập trung hơn nữa vào thế hệ máy tính mảng giá rẻ để cạnh tranh với Nexus 7 cũng như Kindle Fire. Sản phẩm mới của hãng sở hữu hệ điều hành Android 4.0 sẽ được sớm cho ra mắt.

Máy tính bảng này mang tên Cobalt với màn hình 8 inch độ phân giải 1.024 x 768, chip xử lý lõi kép tốc độ 1,6GHz, 1GB RAM và 8GB bộ nhớ trong. Chiếc máy này còn sở hữu cổng kết nối USB 2.0, 1 jack cắm tai nghe 3,5mm và 2 camera với độ phân giải 2 Megapixel và 0,3 Megapixel. Khe cắm thẻ nhớ có thể mở rộng tới 64GB.

 

Google cho ra mắt tính năng tìm trẻ lạc 3
Archos Cobalt với cấu hình mức trung bình nhưng giá thành khá cao.

 

Theo như dự đoán của giới chuyên môn, sản phẩm này sẽ có giá khoảng 200 USD (khoảng 4,2 triệu đồng). Với giá thành này thì Archos vẫn chưa thực sự phải là đối thủ của Google với Nexus 7 giá không thể rẻ hơn.

Trung Quốc cho sản xuất siêu máy tính mạnh nhất thế giới

 

Trung quốc đang trong kế hoạch nghiên cứu và phát triển một siêu máy tính mới. Theo như Trung Quốc thì siêu máy tính của họ sẽ hoạt động nhanh gấp 5 lần siêu máy tính Titan hiện tại của Mỹ, siêu máy tính Titan đang đạt tốc độ lên tới 20 petaflop (20 triệu tỷ phép tính mỗi giây).

 

Google cho ra mắt tính năng tìm trẻ lạc 4
Siêu máy tính Titan của Mỹ với tốc độ 20 petaflop.

 

Siêu máy tính của Trung Quốc dự kiến sẽ được ra mắt vào năm 2015 với tốc độ đạt 100 petaflop (100 triệu tỷ phép tính mỗi giây). Siêu máy tính này sẽ được đặt tên Tianhe-2. Mặc dù chưa hoàn thành xong thế nhưng Trung Quốc cũng dự tính vào năm 2018 họ có thể sản xuất được siêu máy tính với tốc độ lên tới 1.000 petaflop. Trước đó vào năm 2010, Trung Quốc là quốc gia sở hữu siêu máy tính “khủng nhất” thế giới Tianhe-1A với tốc độ 4,7 petaflop, hiện nay siêu mày tính này đang đứng thứ 5 và đứng đầu vẫn là Titan của Mỹ.