Google bị tố cáo "chơi bẩn" nhằm triệt tiêu đối thủ

, Theo Trí Thức Trẻ 18:05 20/03/2015

Thời báo Wall Street Journal mới đây đã công bố nghiên cứu của FTC về việc Google sử dụng các thủ thuật trên công cụ tìm kiếm để loại bỏ đối thủ cạnh tranh.

Trong khoảng thời gian mà Internet đang phát triển rất mạnh mẽ, có nhiều công ty lớn xuất hiện và dường như những công ty này độc quyền một phần nào đó của giới công nghệ. Khi nói tới tìm kiếm, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Google khi đây là cái tên nổi tiếng nhất chứ không phải là Yahoo! hay Bing... Mặc dù vậy, việc độc quyền của Google cũng đã mang tới rất nhiều ảnh hưởng cho công ty này khi gần đây nhất liên minh châu Âu lên tiếng đòi quyền lợi vì Google đã "ôm trọn" mảng tìm kiếm cũng như dịch vụ quảng cáo trực tuyến.

Một số công ty lớn khác lại phàn nàn rằng Google chỉnh sửa lại trang tìm kiếm của mình để triệt tiêu các đối thủ cạnh tranh, làm mờ đi sự hiện diện của đối thủ trên chính website của Google.

Việc Google quá độc quyền trên nhiều lĩnh vực không còn là điều xa lạ với giới công nghệ.

Thời báo Wall Street Journal dẫn lại một tài liệu của FTC vào năm 2012 cho thấy FTC đã điều tra Google dựa trên phàn nàn từ các công ty đối thủ. Tất nhiên, FTC chưa bao giờ có ý định công bố những tài liệu này cho tới khi họ "lỡ" gửi chúng tới Wall Street Journal.

Trong báo cáo của FTC có viết: "Trên website của Google, họ đã gỡ bỏ trái phép nội dung của những đối thủ khác như Yelp, TripAdvisor hay Amazon để cải thiện các dịch vụ khác nhau của Google. Sau đó Google sao chép đánh giá sản phẩm của Amazon để phục vụ cho mảng kinh doanh, đánh giá sản phẩm của Google, kể cả những bình luận liên quan tới sản phẩm tại Amazon cũng được Google sao chép y hệt lên công cụ của mình.

Khi những công ty đối thủ yêu cầu Google ngừng sao chép nội dung của họ, Google đe dọa sẽ loại bỏ những công ty này khỏi công cụ tìm kiếm Google Search. Đây là một động thái đe dọa của Google để đạt được mục đích riêng, điều này đi ngược lại với các luật định trước đó cũng như làm ảnh hưởng tới các đối thủ của Google".

Mặc dù mục tiêu của Google làm lợi cho công ty nhưng nó làm ảnh hưởng tới sự bình đẳng trong kinh doanh cũng như ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích người dùng.

Nghiên cứu của FTC cũng cho thấy hành động của Google làm ảnh hưởng trực tiếp tới người dùng cũng như sự phát triển của giới công nghệ. Tới năm 2013, vì một số cải thiện của Google nên FTC đã dừng việc nghiên cứu lại.

Mặc dù việc điều tra, nghiên cứu đã dừng vô thời hạn, thế nhưng tài liệu từ FTC có thể trở thành bằng chứng mạnh mẽ cho liên minh châu Âu trong công cuộc đòi lại sự bình đẳng Internet cũng như hạn chế sự độc quyền từ Google. Một số dự đoán cho rằng liên minh châu Âu sẽ tiếp tục đấu tranh để mảng tìm kiếm của Google tại châu Âu tách biệt hoàn toàn so với các dịch vụ khác, mang lại sự bình đẳng trên Internet.

Ngoài công cụ tìm kiếm, Google còn đang phát triển rất nhiều lĩnh vực khác nhau như hệ điều hành Android, Chrome OS, trình duyệt, xe ô tô tự lái, các sản phẩm di động thông minh hay thậm chí là cả dịch vụ Internet miễn phí cũng như Robot siêu thông minh...

Vẫn chưa rõ kết cục cuối cùng sẽ đi tới đâu, thế nhưng hiện tại Google đang gặp phải rất nhiều rắc rối không những từ phía một liên minh các quốc gia mà còn tới từ các đối thủ cũng như người tiêu dùng. Liệu Google sẽ làm những gì để cân bằng lợi nhuận cũng như làm hài lòng tất cả các bên liên quan?

(Tham khảo: Wall Street Journal)