Gọi tên 10 website đã làm thay đổi thế giới

Zen, Theo Mask Online 11:13 10/02/2012

Không thể phủ nhận tầm quan trọng của những tên tuổi xuất sắc này nhé!

Từ viết blog cho đến nghe nhạc, từ tìm kiếm cho đến mạng xã hội, những website quen thuộc đã thực sự thay đổi thế giới trên nhiều phương diện. Bài viết dưới đây giới thiệu 10 website có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất theo Topyaps bình chọn.
 
10. Craigslist
 
Được sáng lập năm 1995 bởi Craig Newmark, ban đầu Craigslist hoạt động như một hệ thống phân phối email. Còn giờ đây, Craigslist trở thành mạng lưới ưu việt cho thông tin trực tuyến, góp phần thay đổi phương thức rao vặt truyền thống khi đưa chúng lên mạng Internet. Qua đó, người dùng có thể mua bán mọi vật dụng hoặc dịch vụ cá nhân đủ kiểu.
 
Craigslist đặt trụ sở đầu tiên tại khu vực Vịnh San Francisco (nước Mỹ), nhưng nhanh chóng lớn mạnh với mạng lưới tại 570 thành phố thuộc hơn 50 quốc gia khác nhau, cùng hơn 80 triệu quảng cáo được bổ sung mỗi ngày.
 
 
 
9. eBay
 
eBay là một đế chế hàng chục tỷ đô la, công ty Internet của người tiêu dùng, được thành lập bởi Morad Pierre Omidyar vào ngày 3/9/1995. Trang web cung cấp dịch vụ giúp khách hàng cá nhân và doanh nghiệp mua bán nhiều loại hàng hóa khác nhau tại bất kỳ đâu. eBay được đánh giá như một điển hình thành công trong sự bùng nổ Internet.
 
 
 
8. WikiLeaks
 
Trên thực tế, WikiLeaks thường công khai tài liệu tuyệt mật của Chính phủ và gây ảnh hưởng rộng rãi với những thông tin giật gân. Dù còn  nhiều nhận xét trái chiều, song WikiLeaks vẫn nhận được sự yêu mến của tín đồ mạng khi website giúp họ thấy được những điều xảy ra “phía sau cánh gà”. Được thành lập vào ngày 4/10/2006 bởi nhà báo Julian Assange, WikiLeaks cống hiến và góp phần thay đổi bộ mặt của thế giới mạng.
 
 
 
7. Napster
 
Nổi tiếng với dịch vụ chia sẻ ngang hàng (peer to peer) đầu tiên trên thế giới, Napster giúp người dùng chia sẻ file nhạc qua mạng một cách dễ dàng. Website ra mắt năm 1999 dưới sự thực hiện của Shawn Fanning, một lập trình viên máy tính người Mỹ và ông chú John Fanning. Vào năm 2008, Napster được hãng bán lẽ Best Buy thâu tóm với mức giá lên tới 121 triệu USD. Không chỉ ghi nhận thành công trong kinh doanh, Napster còn giúp định hình lại xu hướng chia sẻ trực tuyến.
 
 
 
6. Yahoo
 
Yahoo xuất hiện chính thức vào ngày 1/3/1995, do hai sinh viên kỹ thuật điện tại trường Đại học Stanford, Jerry Yang và David Filo sáng lập. Trang web khổng lồ được biết đến với việc cung cấp hàng loạt dịch vụ đại chúng như công cụ tìm kiếm, tin nhắn, email, tin tức... Dù đã bước qua thời hoàng kim nhưng Yahoo vẫn đang thu hút nhiều tỷ lượt xem mỗi ngày, luôn nằm trong số những website phổ biến nhất quả đất.
 
 
 
5. YouTube
 
YouTube được thành lập bởi 3 cựu nhân viên của PayPal, gồm Steven Chen, Chad Hurley, và Jawed Karim. Tại đây, bạn có thể tự mình đăng tải video và chia sẻ cùng mọi người. Nhờ YouTube mà cư dân mạng có thể tìm hiểu thêm về thế giới xung quanh, thực hiện cuộc cách mạng trong lĩnh vực giải trí online. YouTube hiện rất được yêu thích với hàng triệu video tải lên mỗi ngày, đồng thời người dùng được xem nội dung hoàn toàn miễn phí.
 
Trong tháng 11 năm 2006, Google quyết định mua lại trang web với mức giá 1,65 tỷ USD. Và ngày nay, YouTube trở thành mỏ vàng thực sự khi ghi nhận 4 tỷ lượt xem mỗi ngày.
 
 
 
4. Blogger
 
Đây là hệ thống cung cấp dịch vụ viết blog, khai trương vào ngày 23/8/1999 bởi Pyra Labs, một công ty ứng dụng web tại Hoa Kỳ. Vào năm 2003, Google bỏ tiền thâu tóm Blogger, sau đó bổ sung thêm một số tính năng như hoàn thiện giao diện, lưu trữ cá nhân, xử lý hình ảnh, đăng bài bằng email, bình luận...
 
 
 
3. Facebook
 
Sản phẩm đáng kinh ngạc của một chàng trai đến từ Đại học Harvard. Vào tháng 2/2004, trong căn phòng ký túc của mình, Mark Zuckerberg đã kết thúc cuộc hành trình dài với những dòng code dày đặc bằng sản phẩm mang tên Facebook.
 
Facebook gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến khắp hành tinh với phong cách đơn giản, duyên dáng và cực kỳ hấp dẫn. Đến nay, mạng xã hội tạo thành một mạng lưới loa tỏa toàn cầu với sự tham gia của hơn 845 triệu thành viên tại khắp các châu lục.
 
 
 
2. Wikipedia
 
Sở hữu cơ sỏ dữ liệu với hàng chục triệu bài viết, Wikipedia trở thành cuốn từ điển bách khoa trực tuyến mang tầm vóc thế kỷ. Trang web vốn được phát triển bởi Wikimedia Foundation, một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận của Mỹ. Wikipedia bước vào hoạt động từ ngày 15/1/2001, hiện đang duy trì gần 300 ngôn ngữ khác nhau và nội dung được đóng góp từ hơn 90.000 thành viên tích cực.
 
 
 
1. Google
 
Được hai chàng sinh viên Larry Page và Sergey Brin thành lập vào ngày 4/9/1998, Google được rất nhiều người dùng ví như "Chúa trời" (God). Gã khổng lồ nổi tiếng nhờ công nghệ tìm kiếm miễn phí đang thống trị thế giới, "vô đối" trên lĩnh vực quảng cáo trực tuyến... Rõ ràng, Google xứng đáng nắm giữ ngôi vị số 1 trong bảng xếp hạng này.