Giới trẻ mê mẩn smartphone kết nối Internet

Saga, Theo Mask Online 08:00 05/04/2013

Tại Việt Nam, gần 80% những người sử dụng Thế hệ Y xác nhận họ sử dụng điện thoại di động để truy cập Internet, giải trí nhiều hơn bằng máy tính để bàn hay máy tính xách tay của họ.

Thiết bị làm thay đổi xu hướng

Với khả năng truy cập Internet thông qua GPRS, 3G hay Wi-Fi, một chiếc smartphone sẽ giúp bạn kiểm tra email, tra cứu thông tin, truy cập mạng xã hội, giải trí... Thiết kế nhỏ gọn của smartphone ngày càng được ưu tiên trước sự cồng kềnh của một chiếc laptop hay chiếc PC thông thường. Như vậy, có thể thấy, smartphone dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống đặc biệt đối với giới trẻ, bởi những tiện ích mà nó mang lại.
 
Giới trẻ mê mẩn smartphone kết nối Internet 1
 
Năm năm trở về trước, giới trẻ có thói quen thỏa mãn nhu cầu giải trí qua các công cụ giao tiếp như: email, chat, diễn đàn, những trò chơi game online có cốt truyện, có nhân vật… Những nội dung này có một điểm chung là tiêu tốn khá nhiều thời gian, tiền bạc, một số nội dung có thiên hướng bạo lực ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của giới trẻ.

Thời gian gần đây, xu hướng giải trí của giới trẻ đã có một vài thay đổi. Cuộc sống gấp gáp bộn bề, cộng với sự tiêu tốn quá nhiều thời gian, tiền bạc, dường như đã khiến giới trẻ phải nhìn nhận lại thói quen giải trí của mình như một sự thay đổi cho phù hợp hơn với cuộc sống hàng ngày. Những nội dung mang tính chia sẻ cộng đồng có sự thay đổi rõ nét hơn.

Ứng dụng nhắn tin thoại nở rộ

Trên internet, xu hướng tẩy chay bạo lực đã và đang xuất hiện ngày càng phổ biến hơn. Điều này mang lại tín hiệu vui cho sự phát triển của xã hội. Email, chat, diễn đàn đang dần được thay thế bởi một công cụ giao tiếp gọi tên là mạng xã hội như: Zing Me, Facebook… và mới đây nhất phải kể đến các ứng dụng tin nhắn thoại.
 
Giới trẻ mê mẩn smartphone kết nối Internet 2
 
Từ đầu năm đến nay, dù mới ở giai đoạn sơ khai, thị trường nhắn tin, gọi điện miễn phí trong nước đang chứng kiến cuộc đua ngày càng quyết liệt với sự tham gia của nhiều sản phẩm quốc tế như: Line, WeChat, Kakao hay do các công ty Việt Nam phát triển như Zalo, Wala. Điều đó cũng giúp cho giới trẻ có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc giải trí và kết nối.

Trong số các ứng dụng nổi bật gần đây, Zalo là một sản phẩm được giới trẻ Việt Nam ủng hộ bởi các tính năng thuần Việt, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của giới trẻ Việt Nam.  
 
Giới trẻ mê mẩn smartphone kết nối Internet 3
 
Điều làm nên thành công của Zalo cho đến thời điểm này có lẽ là khả năng cung cấp tin nhắn thoại dài tới 5 phút, âm thanh giọng nói, cảm xúc được thay cho những ký tự thiếu hồn. Đồng thời những chức năng như trang cá nhân như một mạng xã hội có thể kết nối tới Facebok, trò chơi mang tính thuần Việt, tìm kiếm bạn bè trong khu vực cũng là một điểm cộng của Zalo dành cho giới trẻ. Không tốn bất cứ chi phí nào thêm ngoài tiền cước 3G hàng tháng, Zalo thật sự thích hợp cho túi tiền của giới trẻ. Một sản phẩm thuần Việt, tích hợp hài hòa mọi chức năng cần thiết cho giới trẻ là một điều làm nên kì tích ở Zalo, một sản phẩm mang thương hiệu Việt trên thị trường hiện nay.
 
Giới trẻ mê mẩn smartphone kết nối Internet 4
 
Nhu cầu giải trí là món ăn tinh thần không thể thiếu của con người. Biết sử dụng đúng các hình thức giải trí trên Internet sẽ đem đến cho giới trẻ những giây phút thực sự thư giãn và lý thú; giúp các bạn chủ động trong nhiều tình huống, kích thích tư duy, tập trung suy nghĩ và nhiều lợi ích khác.

Dự kiến cuối năm nay Việt Nam sẽ có khoảng 8 triệu thiết bị chạy 2 hệ điều hành iOS và Android, như vậy, số lượng người dùng các ứng dụng nhắn tin thoại trên di động sẽ ngày càng rầm rộ và sẽ trở thành một xu hướng của giới trẻ.