Gặp siêu máy tính nhanh nhất thế giới đương đại

Dũng NT, Theo Mask Online 00:01 19/06/2012

Sequoia chỉ mất 1 giờ để thực hiện một phép tính cần 6,7 tỷ người làm việc không nghỉ trong 320 năm.

Danh sách 500 siêu máy tính nhanh nhất hành tinh vào tháng 6/2012 đang vinh danh nước Mỹ. Hệ thống Sequoia của IBM trở thành cỗ máy đứng đầu thế giới với tốc độ 16,32 petaflops (triệu tỷ phép tính/giây) thông qua 1,57 triệu bộ vi xử lý.
 
Mỗi chíp xử lý Power BQC trên Sequoia bao gồm 16 lõi xung nhịp 1,6GHz. Siêu máy tính chạy hệ điều hành Linux và được phát triển từ tháng 2/2009 cho Ủy ban An ninh hạt nhân Hoa Kỳ. Sequoia đang lắp đặt tại phòng thí nghiệm Livermore National.
 

Siêu máy tính Sequoia.
 
Sequoia chỉ mất 1 giờ để thực hiện một phép tính cần 6,7 tỷ người làm việc không nghỉ trong 320 năm. So với siêu máy tính SuperMUC (đứng vị trí thứ 4) mạnh nhất châu Âu, dàn máy của Mỹ nhanh hơn 5,6 lần và số lượng chíp xử lý nhiều hơn 10 lần.
 
Mỹ đánh mất danh hiệu số một vào tay Tianhe-1A (Trung Quốc) vào tháng 11/2010. Sau đó, Tianhe-1A bị vượt mặt bởi K Computer (Nhật Bản). Hệ thống trên dẫn đầu danh sách trong suốt 2 năm với hai phiên bản khác nhau.
 
 
Nhìn chung, danh sách "Top 500" lần này cho thấy sự tiến bộ hiệu năng vượt bậc. Tổng khả năng tính toán của những siêu máy tính lên tới 123,4 petaflops, so với con số 74,2 petaflops vào tháng 11/2011 và 58,7 petaflops của một năm trước.
 
Thường thì hiệu suất mạnh hơn sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn. Lượng tiêu thụ điện trung bình của một siêu máy tính trong "Top 500" vào khoảng 671,3kW. Trên thực tế, Sequoia không chỉ chạy nhanh nhất mà còn là một trong những dàn máy tiết kiệm năng lượng nhất (khoảng 2Gflops/watt).