Firefox, Youtube và Facebook là tâm điểm trong tuần

Mạnh Hùng, Theo 00:02 30/08/2010

Nhóm các dịch vụ nền web mới xuất hiện đem đến không khí vui vẻ sau thời gian smartphone làm mưa làm gió kéo dài.

1. Firefox 4 Beta 5
 
Phiên bản Beta tiếp theo đã thiết kế lại nút bấm menu bên góc trái, thêm một tính năng Sync cho phép người dùng đồng bộ hóa các thiết lập, bao gồm history, danh sách bookmark, mật khẩu lưu trữ, các tab đang được mở… trên mọi phiên bản Firefox sử dụng, kể cả Firefox trên PC và Firefox di động.
 
 
Firefox cập nhật tính năng quản lý tab theo nhóm, theo đó, người dùng nhấn tổ hợp phím Ctrl + Space (phím dài) (hoặc nhấn chọn biểu tượng Group Your Tabs ở góc trên bên phải cửa sổ), các tab sẽ được hiển thị dưới dạng thumbnails, thuận tiện hơn trong việc lựa chọn và quản lý các tab (khi mở đồng thời nhiều tab khác nhau).
 
2. Youtube Movies
 
Youtube Movies hỗ trợ người dùng lựa chọn để xem lại đầy đủ những bộ phim ưa thích một cách liền mạch và hoàn toàn miễn phí. Hiện nay đang có khoảng trên dưới 400 bộ phim khác nhau đã được tải lên, bao gồm ngôn ngữ tiếng Anh là chủ yếu, phân chia theo nhiều thể loại riêng biệt như tài liệu lịch sử, phiêu lưu hành động, hài kịch, kinh dị…
 
 
Với cải tiến mới này, Google hy vọng tiếp tục thu hút thêm nhiều người xem hơn nữa đến với Youtube, đồng thời cung cấp trải nghiệm điện ảnh phong phú và cơ hội trở thành đối trọng với các dịch vụ tương tự trong thời gian không xa.
 
3. Facebook
 
Theo truyền thống hàng năm, cứ mỗi dịp cuối tháng 8 là tạp chí nổi tiếng Time lại công bố danh sách 50 website tốt nhất thế giới. Đem đến cái nhìn tổng quan về thị trường mạng internet, thật bất ngờ khi Facebook vắng bóng trong nhóm trang web nổi bật năm 2010. Bên cạnh đó, nhiều tên tuổi đình đám chẳng kém như Google, Youtube, Twitter… cũng phải lần lượt “chia tay” vị trí quen thuộc của mình.
 
 
4. Kỷ lục nhắn tin
 
Chỉ trong một tuần mà có đến hai kỷ lục nhắn tin bằng điện thoại di động được thiết lập, và dường như công nghệ màn hình cảm ứng đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Đầu tiên, một phụ nữ người Anh hoàn thành đoạn văn bản tiêu chuẩn bằng Samsung Galaxy S với thời gian 25,49 giây. Nhưng sau đó vài ngày, một cậu bạn teen quốc tịch Mỹ còn xuất sắc hơn khi thực hiện tin nhắn có nội dung tương tự thông qua iPhone 4 và mất tổng cộng đúng 21,8 giây.